(HBĐT) - Qua hơn 2 tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm (từ 16/12/2016 - 15/2/2017), Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố đồng loạt ra quân thực hiện quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ; chủ động nắm tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; các mục tiêu; công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng được bảo vệ an toàn tuyệt đối; tình hình TT ATXH trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm, tai nạn giao thông đều giảm trên cả 3 tiêu chí; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt kết quả tốt, do đó tình hình ANTT, TTATXH được giữ vững, phục vụ tốt nhân dân các dân tộc trong tỉnh vui tết, đón xuân phấn khởi, an toàn.

 

Theo đó, để tập trung cho công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các huyện, thành phố và phòng nghiệp vụ chỉ đạo các Tổ tuần tra vũ trang gồm các lực lượng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Cảnh sát cơ động… đồng loạt ra quân, triển khai quyết liệt các phương án trấn áp tội phạm; phòng, chống tai - tệ nạn xã hội. Qua đó đã phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời nhiều vụ việc. Kết quả trong đợt cao điểm đã điều tra, làm rõ 102 vụ tội phạm xảy ra (đạt tỷ lệ 85,71%), riêng tội phạm về TTXH khám phá đạt tỷ lệ 81,72% (án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%), thu hồi tài sản trị giá 270 triệu đồng; triệt phá 24 chuyên án; 52 điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội. Trong đó, các lực lượng đã bắt, xử lý hành chính 38 vụ, 144 đối tượng đánh bạc; xử lý hành chính 35 vụ cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và hoạt động mại dâm. Riêng tội phạm về ma túy đã phát hiện bắt giữ 25 vụ, 38 đối tượng, thu giữ trên 1.000 g hêrôin, trên 2.000 viên ma túy tổng hợp, 75,92 g ma túy dạng đá cùng nhiều vật chứng có liên quan. So với cùng kỳ năm trước bắt nhiều hơn 3 vụ và 11 đối tượng.

 

Điển hình là Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Cao Phong và Công an huyện Lạc Sơn điều tra, khám phá nhanh 2 vụ án giết người trên địa bàn. Công an TP Hòa Bình phá chuyên án, bắt 2 đối tượng thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Phòng An ninh điều tra phối hợp các đơn vị phá chuyên án tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép, bắt tạm giữ hình sự 1 đối tượng theo lời khai đã tổ chức cho 11 người trốn sang Trung Quốc. Phòng Cảnh sát ma túy phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an huyện Tân Lạc phá chuyên án bắt 1 đối tượng, thu giữ 1 bánh hêrôin cùng một số tang vật khác. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là phối hợp với các phòng chức năng tuyên truyền, kiểm tra chặt chẽ hàng giả, hàng lậu; thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc; bảo vệ môi trường; quản lý tốt vũ khí, vật liệu nổ, không để xảy ra tình trạng cháy, nổ lớn, đốt pháo trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên Đán… công tác đảm bảo TTATGT cũng được chú trọng, trong đó lực lượng CSGT  đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trong các lĩnh vực giao thông, đặc biệt là giao thông đường bộ, các chốt ngã ba, ngã tư, đèn xanh, đèn đỏ, khu vực có hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội, thời điểm nhân dân tập trung trong đêm giao thừa, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ  tại trung tâm thành phố Hòa Bình và thị trấn các huyện đều có lực lượng giao thông, cảnh sát trật tự, cơ động chốt đóng để phân luồng giao thông, kịp thời ngăn chặn không để phát sinh các tụ điểm gây mất trật tự giao thông. Kết quả trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT đã tuần tra, kiểm soát phát hiện 2.062 trường hợp vi phạm; xử phạt 1.934 trường hợp; tạm giữ 383 phương tiện các loại, tước 201 giấy phép lái xe, qua đó đảm bảo an toàn, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép trên địa bàn.

 

Bên cạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các đơn vị cũng tổ chức tốt công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy hiệu quả hoạt động của Cụm an ninh giáp ranh giữa các huyện trong tỉnh và vùng lân cận; nhân rộng và phát huy tốt các mô hình tự quản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt làm tốt công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy trong lứa tuổi thanh, thiếu niên... Qua đó, quần chúng nhân dân đã giúp đỡ, cung cấp cho lực lượng công an các cấp hàng chục tin báo có giá trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm…

 

Ghi nhận những thành tích đó, đã có 28 tập thể, 34 cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong đợt tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 góp phần đảm bảo ANTT, giữ gìn TTATXH, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đón năm mới an toàn với nhiều niềm vui và hạnh phúc.

 

 

                                                                                 Ngô Thủy

                                                                             (Công an tỉnh)

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục