(HBĐT) - Đã hơn nửa tháng kể từ ngày bị kẻ gian trộm xe ngay trước mắt, anh Trần Thanh Sơn trú tại phố Tân Giang, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) vẫn chưa hết bàng hoàng. Là cán bộ của UBND xã Xuất Hóa, khoảng 9h15, ngày 25/10/2017, được phân công xuống cơ sở nắm bắt tình hình, anh Sơn ra nhà để xe của cơ quan nhưng không thấy xe. Anh nhìn quanh, thấy một thanh niên đang dắt xe của mình ra cổng, liền gọi và chạy theo. Ngay lập tức đối tượng lên xe bỏ chạy.


Đồng chí Bùi Văn Khải, Trưởng Công an xã cho biết: Việc thực hiện hành vi trộm cắp tại cơ quan Nhà nước, vào giờ hành chính, rất đông người qua lại đã cho thấy sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng. Với đặc thù là xã nằm ven quốc lộ, dân cư đan xen, trên địa bàn nhiều đối tượng nghiện, nghi nghiện…, Công an xã xác định phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nắm chắc tình hình, từ đó kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra. 

Trong những năm qua, Công an xã Xuất Hóa chủ động tham mưu với Đảng ủy, chính quyền ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn. Bên cạnh đó chủ động quán triệt các văn bản, kế hoạch của cấp trên đến toàn bộ công an viên yêu cầu tích cực nắm địa bàn mình phụ trách nhằm xác định tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các ổ nhóm, tụ điểm, từ đó có các biện pháp quản lý. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác trong nhân dân. Trong tháng 10/2017, Ban Công an xã đã tổ chức 4 cuộc tuyên truyền về Luật ATGT đường bộ, với hơn 1.000 người tham gia; phối hợp với Đội cảnh sát phòng - chống ma túy, Công an huyện gọi hỏi, răn đe 18 đối tượng nghi nghiện trên địa bàn.



Công an xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) họp bàn phương án tuần tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng trộm trâu, bò vận chuyển qua địa bàn. 

Hiện nay, xã thành lập và duy trì nhiều mô hình giữ gìn ANTT hoạt động hiệu quả như: tổ hòa giải, tổ an ninh tự quản tại 16/16 xóm, mô hình "tiếng kẻng bình yên” tại xóm Nam Hòa 1… Định kỳ tổ chức phát phiếu tố giác tội phạm đến 100% hộ dân trên địa bàn, từ đó huy động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT. Cũng theo đồng chí Trưởng Công an xã, từ đầu năm đến nay đã phát 1.830 phiếu tố giác, thu về 800 phiếu, trong đó 35 phiếu có giá trị, hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng công an trong ngăn ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. 

Xác định là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT, do đó, thời gian qua, Công an xã Xuất Hóa luôn chủ động thực hiện tuần tra trên các tuyến đường, đặc biệt là vào giờ cao điểm hoạt động của các loại tội phạm. Qua đó đã kịp thời nhắc nhở xử lý tình trạng người dân vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tịch thu 6 khẩu súng tự chế; phát hiện, ngăn chặn các vụ trộm trâu, bò vận chuyển qua địa bàn… 

Đồng chí Trưởng Công an xã thẳng thắn nhìn nhận: Nỗ lực là vậy, song trong 10 tháng qua, tình hình ANTT trên địa bàn xã còn nhiều diễn biến phức tạp với 13 vụ việc, trong đó có 4 vụ TNGT làm 1 người chết; 3 vụ trộm cắp, giá trị tài sản bị mất có vụ lên đến trên 90 triệu đồng… Thực tế đó đòi hỏi lực lượng Công an xã phải tiếp tục nỗ lực, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, chung tay giữ gìn ANTT trên địa bàn. 


H.Y

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục