(HBĐT) - Đợt mưa lũ lịch sử trong các ngày từ 9 - 12/10 vừa qua đã gây thiệt hại lớn vềứ người và tài sản đối với toàn tỉnh nói chung và TP Hòa Bình nói riêng. Trong lúc khó khăn, với tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân, hàng trăm CB, CS, đoàn viên thanh niên Công an thành phố không quản vất vả, ngày đêm ra sức giúp đồng bào vùng bị thiệt hại đã để lại tình cảm tốt đẹp trong nhân dân. Trong đó, việc làm của đồng chí Nguyễn Đức Tiện, lái xe Công an TP Hòa Bình bình dị nhưng được CB, CS và nhân dân mến phục.

Vào đêm 9, rạng sáng 10/10, do mưa to kéo dài, lượng nước lớn đổ về từ nhiều nơi, Công ty thủy điện Hòa Bình xả 8 cửa xả lũ, dân làng chài thuộc tổ 4, phường Tân Thịnh nháo nhác khi nhà nổi, lồng bè, đồ đạc bị cuốn trôi. Chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, từ nhiều ngày trước đó, Nguyễn Đức Tiện cùng các CB, CS khác trực nghiêm túc tại đơn vị và nhiệt tình tham gia cứu giúp dân. Sáng 10/10, anh cùng CB, CS giúp các hộ dân làng chài. Đến khoảng 9 h, sau khi neo được nhà thuyền cuối cùng an toàn, anh xin phép lãnh đạo đơn vị tranh thủ về nhà có việc gấp. Lãnh đạo đơn vị hỏi ra mới biết vợ anh gọi điện báo từ đêm qua ngôi nhà của gia đình cũng bị lượng lớn đất, đá từ trên đồi sạt xuống vùi lấp quá nửa. Vợ, con anh may kịp chạy thoát thân và phải sang nhà hàng xóm ở nhờ. Nghe xong lãnh đạo đơn vị và CB, CS đều xúc động.

 Anh Tiện tâm sự: Công an của ta là Công an nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ nên giúp dân là trách nhiệm và bổn phận. CB, CS đi cả ngày mệt, đang có lệnh trực 100%, mình lại là lái xe phải sẵn sàng đưa anh em đi ứng cứu khi có lệnh. Nếu vì mình mà không kịp thời cứu được những người dân khác thì áy náy lắm. Nhà mình có một mà ngoài kia thì bao nhiêu nhà đang nguy hiểm cần giúp đỡ, vợ con mình không sao là phúc rồi.

 Sau đó, CB, CS Công an TP Hòa Bình cùng đến giúp gia đình anh di chuyển tài sản. Khi đến nơi, ngôi nhà mà anh chạy vạy vay mượn ngân hàng, họ hàng, CB, CS đã bị đất, đá làm đổ nghiêng, tài sản gần như hư hỏng hết, vợ anh đang khóc cùng các con. Các con anh thấy bố về mừng rỡ, rồi cháu lớn chừng 4 tuổi hỏi: "Ba ơi mình không được về nhà nữa ạ?”. Câu hỏi hồn nhiên ấy đã xoáy sâu vào lòng chúng tôi, vì đó cũng chính là câu trả lời, gia đình anh thuộc diện phải di dời khẩn cấp. Việc làm của anh dẫu rất bình dị nhưng đáng trân trọng, xứng đáng là tấm gương lấy việc công, việc giúp dân đặt lên trên hết.

 Sinh năm 1984, hơn 10 năm trong ngành, mặc dù hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng anh Nguyễn Đức Tiện luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, được lãnh đạo đơn vị đánh giá cao.

 


Phương Anh (Công an TP Hòa Bình)

 


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục