(HBĐT) - Cụm an toàn về ANTT 5 xã giáp ranh 2 tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình (sau đây gọi là Cụm an toàn về ANTT) được thành lập năm 1997 gồm xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; các xã: Xích Thổ, Gia Sơn, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan và xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn tỉnh, tỉnh Ninh Bình. Có dòng sông Bôi chạy theo chiều dài của 5 xã, hình thành nên hai vùng: vùng bán sơn địa và vùng chiêm trũng; có hai dân tộc chính là Kinh, Mường và đồng bào theo đạo Công giáo cùng sinh sống; trình độ dân trí không đồng đều; đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi gia súc; các ngành tiểu thủ công nghiệp, du lịch dịch vụ chậm phát triển. Các đối tượng hình sự thường lợi dụng địa bàn khu vực giáp ranh để hoạt động tội phạm, tình trạng khai thác cát trái phép khá phổ biến. Từ đặc điểm, tình hình đó, trên địa bàn luôn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về ANTT, đặt ra cho lực lượng công an và chính quyền trong khu vực nhiều thách thức.


Thượng tá Quách Đình Thi, Trưởng Công an huyện Lạc Thủy cho biết: Lực lượng Công an 3 huyện, Công an các xã và các lực lượng liên quan vùng giáp ranh đã phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT và quản lý các đối tượng chính trị, hình sự, kinh tế, ma túy trên địa bàn, kịp thời tiếp thu và xử lý những thông tin tố giác tội phạm, phản ánh tình hình ANTT từ nhân dân. Nhờ vậy, công tác đảm bảo ANTT luôn trong thế chủ động, kiềm chế được tội phạm, không để xảy ra điểm nóng. Thông qua phong trào bảo vệ ANTQ và tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng công an trong khu vực đã phối hợp điều tra xử lý các vụ việc xảy ra. Đã phát hiện bắt giữ 25 đối tượng có lệnh truy nã, triệt phá 6 ổ nhóm trộm cắp, 17 tụ điểm cờ bạc, 8 nhóm nghiện hút và buôn bán chất ma túy, bắt giữ 62 vụ khai thác cát trái phép, hàng trăm vụ sử dụng xung kích điện đánh bắt thủy sản hủy hoại môi trường, phối hợp với công an các cấp khám phá, điều tra làm rõ nhiều vụ án hình sự.

Điển hình tháng 4/2017, Đội Công an cơ động của cụm đã phối hợp Công an xã Xích Thổ (huyện Nho Quan), Công an xã Yên Bồng (huyện Lạc Thủy) ngăn chặn kịp thời 1 ổ nhóm cờ bạc lưu động trên sông Bôi.

Bên cạnh đó, với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an các huyện đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã củng cố, kiện toàn và xây dựng được 67 mô hình nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và đảm bảo ANTT, thu hút nhân dân tích cực thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhân dân cũng tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội ở cơ sở, tạo thế trận an ninh vững chắc và rộng khắp. Điển hình như các mô hình "Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận” của huyện Nho Quan; xây dựng và duy trì có hiệu quả mô hình "Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, "Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ với pháp luật”, "Vì mái trường thân yêu không có ma túy”, "Toàn dân hiến kế, góp công, chung sức, bảo vệ ANTT”….

Ngoài ra, các địa phương duy trì có hiệu quả cụm an ninh liên hoàn, lực lượng an ninh cơ sở ngày càng được củng cố, tạo tiền đề vững chắc cho phong trào phát triển bền vững. Nhờ duy trì và thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ khi thành lập đền nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng ngàn nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an điều tra, làm rõ gần 300 vụ, đã lập 117 hồ sơ quản lý tại xã, cảm hóa được 66 người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội không tái phạm. Vận động nhân dân giao nộp 33 khẩu súng, 20 đầu đạn pháo, 80 quả lựu đạn các loại. Hàng năm, các xã trên địa bàn cum đều được UBND các huyện công nhận xã đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự”, trên địa bàn cụm hiện đã có 3 xã về đích nông thôn mới.

Từ hoạt động của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần thúc đẩy các phong trào khác của địa phương phát triển. Kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ 1997 – 2017 có 4 xã trong cụm được Bộ Công an tặng bằng khen, 4 xã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, các xã trong cụm đều được Công an tỉnh tặng giấy khen về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, có 68 lượt Công an xã được công nhận đơn vị Quyết thắng, 67 lượt cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở, 26 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương của Bộ Công an và nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đỗ Tuấn (Công an tỉnh)

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục