Trước khi chết, bé gái này để lại bức thư trên 2 mặt giấy học trò, kể lại việc mình bị ông Bê dụ dỗ quan hệ tình dục.

Thông tin trên được đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, xác nhận tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức vào chiều 28-11.

Theo đó, Bộ Công an đã quyết định cách chức Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đối với thượng tá Trần Hồng Lộc và cách chức đội trưởng, điều tra viên trung cấp đối với trung tá Đỗ Tấn Đạt. Cả 2 được điều chuyển công tác khác ngoài cơ quan điều tra. Ngoài ra, ông Lộc và ông Đạt cũng bị cảnh cáo về mặt Đảng. 

 Năm 2016, ông Lộc và ông Đạt được lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau phân công điều tra vụ gia đình bé gái H.M.K. (SN 2004, học lớp 5 ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) tố cáo ông Hữu Bê (57 tuổi; ngụ cùng xã) có hành vi hiếp dâm K. nhiều lần.

Sau vài tháng điều tra, ông Lộc và ông Đạt không tìm ra chứng cứ nên đề xuất đình chỉ vụ án và được cấp trên cũng như VKSND cùng cấp chấp thuận.

 

Mẹ bé K. vẫn chưa nguôi sau cái chết tức tưởi của con gái

Đến ngày 10-2-2017, người nhà phát hiện K. tím tái, vật vờ trong phòng ngủ, bên cạnh có nhiều vỏ thuốc tây nên đưa đi cấp cứu, song em không qua khỏi.

Trước khi chết, bé gái này để lại bức thư trên 2 mặt giấy học trò, kể lại việc mình bị ông Bê dụ dỗ quan hệ tình dục. Do công an không xử lý nên em cảm thấy nhục nhã, phải tìm đến cái chết.

Sau cái chết của K., Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan điều tra vào cuộc khẩn trương điều tra vụ án. Cùng lúc, Bộ Công an cũng chỉ đạo tổ công tác đặc biệt phối hợp với Công an Cà Mau tổ chức điều tra vụ án.

Ngày 20-11, Công an tỉnh Cà Mau kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Hữu Bê về tội dâm ô trẻ em.

"Mặc dù Hữu Bê không nhận tội nhưng qua thực nghiệm hiện trường và các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đủ cơ sở để xác định Hữu Bê có hành vi dâm ô nhiều lần đối với bé K. nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi dâm ô trẻ em. Ngoài ra, chúng tôi cũng tách riêng hành vi hiếp dâm trẻ em thành một vụ án khác để tiếp tục điều tra" - đại tá Trương Ngọc Danh cho biết.

 

                                                           Theo NLD

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục