Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi), ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình về tội "giết người”, xảy ra ngày 25-11-2017, tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.


Bà Phạm Thị Xuân ký khai nhận hành vi phạm tội.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: Căn cứ kết quả điều tra, được phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan CSĐT ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "giết người” đối với bà Phạm Thị Xuân. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra rõ động cơ, mục đích gây án và những tình tiết khác liên quan đến kết luận tội danh của bà Xuân.

Theo lời khai ban đầu của bà Xuân, tối 25-11, bà Xuân ngồi xem ti-vi và bế cháu bé đang ngủ trên phản gỗ tại phòng khách của gia đình. Chị Phạm Thị Thanh Huyền, mẹ cháu bé ở phòng trong; anh Lê Hữu Thuận, bố cháu bé đi đón con trai đầu đang đi học võ tại trường tiểu học (cách nhà khoảng 500 m). Khi thấy cháu bé tỉnh giấc, bà Xuân đứng lên vừa bế ru cháu ngủ tiếp, vừa đi ra phía cửa, nhưng đầu vẫn ngoảnh lại xem ti-vi. Phòng khách và khu vực sân trước nhà chênh lệch về độ cao khiến bà Xuân bị hẫng chân, ngã về phía trước, ngay cửa chính ra, vào phòng khách. Bất ngờ bị ngã khiến bà Xuân để tuột cháu bé khỏi tay, bé rơi mạnh xuống đất và bà Xuân bị ngã theo, đè lên người cháu. Bà vội vàng ngồi dậy, bế cháu lên thấy cháu thoi thóp, sữa từ miệng trào ra. Cho rằng cháu không qua khỏi, bà Xuân nảy sinh ý định che giấu sự việc bằng cách lấy chăn đang cuốn người cháu trùm kín lên mặt cháu rồi bế ra ngoài bỏ vào túi bóng có sẵn ở đó. Bà tiếp tục thực hiện hành vi giấu xác cháu bé, dựng hiện trường giả về một vụ bắt cóc trẻ em.

Nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, gây hoang mang trong dư luận, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án truy xét, huy động lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ vụ án.

Qua quá trình đấu tranh, Công an tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được sự chỉ đạo, phối hợp của Viện Khoa học hình sự, Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Đến ngày 28-11, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hoá xác định rõ nghi can liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu bé chính là bà Phạm Thị Xuân. Bà Xuân thừa nhận là thủ phạm đã gây ra cái chết của cháu nội và dựng lên câu chuyện cháu bé bị bắt cóc nhằm đánh lạc hướng điều tra của lực lượng công an.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến cháu bé tử vong do ngạt cơ học dẫn đến cản trở đường hô hấp trên. Đại tá Khương Duy Oanh thông tin thêm: Đây chính là cơ sở rất quan trọng và là căn cứ để Cơ quan CSĐT khởi tố bà Xuân về tội giết người. Tuy nhiên, quá trình điều tra sẽ tiếp tục làm rõ tính chất của vụ án, động cơ mục đích gây án và những tình tiết khác liên quan đến việc kết luận tội danh của bà Xuân.

 

                               TheoNhandan

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục