(HBĐT) - Khi thấy xuất hiện một con bò lạ bị cột ngay gần nhà, bà Bùi Thị Dình- người dân xóm Bầu (xã Xuất Hóa, Lạc Sơn) đã đề cao tinh thần cảnh giác, báo với công an viên phụ trách địa bàn. Từ đó giúp công an xã theo dõi, bắt giữ đối tượng trộm trâu, bò vận chuyển qua địa bàn. Đây là ví dụ điển hình cho thấy, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được triển khai, thực hiện hiệu quả tại Xuất Hóa, đưa xã trở thành điểm sáng trong thực hiện phong trào này ở huyện Lạc Sơn.


Đồng chí Quách Công Vinh, Chủ tịch UBND xã Xuất Hóa cho biết: Xác định việc đảm bảo ANTT góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH, do vậy, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai nhiều biện pháp để duy trì thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xã chú trọng nêu cao vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng- chống các loại tội phạm, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, thành lập các mô hình giữ gìn ANTT. Đồng thời, phát huy vai trò của người có uy tín trong vận động quần chúng…


Công an xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) tiếp nhận tin báo từ nhân dân.

Năm 2017, Ban Công an xã đã phối hợp với các ngành, đoàn thể trên địa bàn tổ chức 17 hội nghị chuyên đề, lồng ghép với gần 8.000 lượt người tham gia, thông tin về các vấn đề như: chương trình quốc gia phòng- chống tội phạm, phòng - chống ma túy, mại dâm, buôn bán người, an toàn giao thông… Tổ chức 6 lượt tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh ở cơ sở về phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản, tác hại của ma túy… Thông qua tuyên truyền, vận động nhân dân đã bỏ 780 phiếu tố giác tội phạm tại 16/16 hòm thư tố giác tội phạm ở các xóm, trong đó, 35 tin có giá trị phục vụ xác minh, giải quyết các vụ việc.

Xã tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả 16 tổ tự quản, 8 khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Hiện nay, xã đang chỉ đạo nhân rộng mô hình "dòng họ, ổ nhà tự quản”, "trong nhà 3 có, ngoài ngõ 3 không”, "tiếng kẻng bình yên”. Từ hoạt động của các mô hình đã vận động thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần phòng ngừa, tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội của nhân dân ngày càng được nâng lên góp phần quan trọng giải quyết mâu thuẫn ngay tại cơ sở.

Đồng chí Bùi Văn Khải, Trưởng công an xã Xuất Hóa cho biết: Trong năm 2017, thông qua các mô hình đã giáo dục 19 lượt người có biểu hiện vi phạm pháp luật, hòa giải thành 8 vụ việc liên quan đến ANTT ở cơ sở, không để nảy sinh phức tạp. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã tác động tích cực đến việc duy trì ổn định trật tự trên địa bàn với số vụ vi phạm hành chính giảm so với năm 2016. Công an xã đã phát hiện và tiếp nhận 10 vụ việc, trong đó, xác minh, giải quyết theo thẩm quyền 4 vụ, gọi hỏi, răn đe, giáo dục 35 lượt đối tượng hình sự, ma túy…

Có thể thấy, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền Xuất Hóa cùng sự đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của xã tiếp tục được duy trì và phát triển, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng lên, quần chúng tích cực tham gia phong trào tự phòng, tự quản, phát hiện, tố giác, đấu tranh chống các loại tội phạm và TNXH. Với những nỗ lực đó, xã Xuất Hóa vinh dự được chọn là đơn vị tiêu biểu của huyện Lạc Sơn đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.


H.Y

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục