(HBĐT) - Bắc Sơn là xã thuộc vùng sâu của huyện Kim Bôi, cách trung tâm thị trấn 15 km. Xã được chia thành 5 xóm với 656 hộ, 3.028 khẩu, có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống là: Kinh, Mường và Dao. Mặc dù tiếp giáp với nhiều xã, huyện bạn, song Bắc Sơn là địa bàn ổn định, nhiều năm không xảy ra trọng án. KT -XH phát triển, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện. Thành công đó bắt nguồn từ việc xã đã triển khai phong trào "5 không” sâu rộng đến thôn, xóm và từng hộ dân.

Nhớ lại những gì diễn ra khoảng 10 năm về trước, Phó Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Tứ cho biết: Đó là giai đoạn khó khăn, ANTT diễn biến phức tạp. Số vụ việc mất ANTT, thậm chí cả trọng án xảy ra khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng. Cấp ủy, chính quyền khi đó đặt quyết tâm ổn định tình hình, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng - chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngay tại địa bàn. Chỉ có như vậy người dân mới yên tâm lao động, phát triển sản xuất. Đảng ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo, UBND xã có chương trình hành động thực hiện phong trào "5 không”: không trọng án, không có người nghiện ma túy, không có tai nạn giao thông nghiêm trọng, không có tụ điểm phức tạp về ANTT và không có khiếu kiện vượt cấp.

Phong trào "5 không” thực sự là cú huých quan trọng, tạo động lực để cả hệ thống chính trị và người dân trong xã đồng lòng giữ gìn AN -TT. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, lan nhanh tới các thôn, bản và từng người dân. Các đoàn thể, quần chúng đề ra nhiều hoạt động để vận động, thu hút đoàn viên, hội viên như: Đoàn xã với mô hình "Tuổi trẻ xã Bắc Sơn nói không với ma túy và tệ nạn xã hội”, Hội phụ nữ với mô hình "Hội viên phụ nữ giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật”, Hội CCB với mô hình "Tích cực phòng ngừa tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội”.., tổ chức cho các hội viên, đoàn viên ký cam kết không mắc các tai tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, thành lập CLB trợ giúp pháp lý, tạo việc làm… giúp người lầm lỗi ổn định cuộc sống, trở thành công dân có ích. Công an xã tham mưu kiện toàn 5 tổ an ninh nhân dân, 5 tổ hoà giải, 5 tổ tự quản ở các xóm trong xã. ở mỗi xóm đều đặt chiếc kẻng là hiệu lệnh để tập hợp nhân dân mỗi khi xảy ra vụ việc AN -TT. Nhờ đó, mỗi khi hộ gia đình bị mất tài sản, nghe tiếng kẻng, người dân kịp thời vây bắt kẻ trộm.

Là địa bàn được huyện Kim Bôi thí điểm về mô hình Công an xã tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an xã Bắc Sơn đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về giao thông, nâng cao nhận thức của người dân. Mời Công an huyện Kim Bôi và Ban an toàn giao thông huyện về xã tuyên truyền, giảng Luật giao thông, hướng dẫn các quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông. Nhờ đó, trên địa bàn xã không xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Các vụ va quệt giao thông đều được giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý.

Cùng với việc ổn định tình hình, chính quyền xã củng cố Ban Công an xã hoạt động chính quy, hiệu quả. Đội ngũ Công an xã gồm 7 đồng chí đều có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Các đồng chí được đào tạo, huấn luyện bài bản, nắm vững kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ và giải quyết tốt các vụ việc xảy ra. Với sự chỉ đạo đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, an ninh nông thôn trên địa bàn xã luôn được giữ vững ổn định. Phong trào "5 không” là điểm sáng góp phần đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã lên tầm cao mới. Xã Bắc Sơn vinh dự được Bộ Công an tặng "Đơn vị dẫn đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, có hàng chục lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng trong đảm bảo ANTT.

 

Như Hùng (Công an tỉnh)

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục