(HBĐT) - Xã Yên Quang là địa bàn giáp ranh giữa huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) và huyện Thạch Thất (Hà Nội). Xã có tuyến tỉnh lộ 446 và đường Hoà Lạc - TP Hoà Bình chạy qua. Đó cũng là những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện để các đối tượng phạm tội lợi dụng hoạt động, lẩn trốn sau khi gây án...


Công an xã Yên Quang (Kỳ Sơn) thường xuyên trao đổi với lực lượng chức năng của huyện trong việc giữ vững ANTT vùng giáp ranh.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Yên Quang cho biết: Do là địa bàn giáp ranh nên công tác giữ gìn ANTT - TTATXH ở Yên Quang thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT.

Theo thống kê trong năm 2017, trên địa bàn xã xảy ra 9 vụ việc vi phạm pháp luật. Trong đó, lực lượng Công an xã chuyển Công an huyện giải quyết theo thẩm quyền 7 vụ, Công an xã giải quyết 2 vụ. Đáng chú ý, trong số các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn nổi lên là tình trạng trộm cắp tài sản. Trong năm, lực lượng Công an xã phát hiện, bắt quả tang 3 vụ, 6 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản. Mới đây nhất, vào hồi 03 h10 phút ngày 26/12/ 2017, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 2 đối tượng lạ mặt đi vào địa bàn xã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Lực lượng Công an xã đã tổ chức lực lượng truy bắt. Quá trình truy đuổi, các đối tượng bỏ chạy và sử dụng bình xịt hơi cay, dao kiếm để chống trả quyết liệt. Sau khi bị bắt, các đối tượng khai nhận là Nguyễn Minh Xuân (SN 1982) trú tại thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) và Nguyễn Hồng Dương (SN 1982) trú tại tổ 2, phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình. Tang vật thu giữ gồm 2 con chó trọng lượng 32 kg, 1 bộ xung điện, 1 bình xịt hơi cay, 1 dao (dạng kiếm). Ngoài ra, quá trình kiểm tra phương tiện, lực lượng Công an xã còn phát hiện BKS 33M6 - 1186 gắn trên xe máy của các đối tượng là BKS giả kẹp vào BKS 28F7 - 4427. Ngay sau đó, các đối tượng đã được lực lượng Công an xã bàn giao cho Công an huyện xử lý theo quy định.

Theo đồng chí Đinh Văn Hồng, Phó trưởng Công an xã Yên Quang: Vấn đề bức xúc nhất của địa bàn trong thời gian qua đó là tình trạng trộm cắp tài sản của nhân dân. Qua xác minh, 100% vụ trộm xảy ra trên địa bàn xã đều do các đối tượng ở nơi khác thực hiện. Điều này gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Trước thực trạng đó, để đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn, lực lượng Công an xã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giữ vững ANTT; làm tốt công tác nắm, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; nâng cao hiệu quả phòng ngừa; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa của người dân; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng đi vào chiều sâu...

Có thể nói, chính từ việc làm tốt công tác vận động, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Trong năm 2017, lực lượng Công an xã Yên Quang đã được quần chúng nhân dân cung cấp 11 tin báo có giá trị liên quan đến công tác ANTT. Từ đó kịp thời giải quyết những vụ việc nảy sinh.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Trưởng Công an xã nhấn mạnh: Từ việc nắm bắt chính xác tình hình địa bàn, cơ sở và nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân đã giúp lực lượng Công an xã giải quyết hiệu quả các vụ việc nảy sinh ngay từ cơ sở. Cùng với đó, từ nguồn tin của nhân dân đã giúp lực lượng Công an xã đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; điều tra, làm rõ, xử lý đúng đối tượng vi phạm. Điển hình như việc đấu tranh làm rõ đối tượng Đinh Ngọc Khánh ở xóm Trung Mường 1 có hành vi trộm cắp xe máy tại xã Yên Bài (Ba Vì - Hà Nội). Sau khi được vận động, đối tượng đã tự nguyện ra đầu thú, giao nộp tang vật vụ án tại Công an xã; phối hợp với Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) đấu tranh, triệt phá ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy từ Hà Nội về Hòa Bình. Từ nguồn tin của nhân dân, lực lượng Công an xã Yên Quang kịp thời xử lý dứt điểm nhiều vụ việc nảy sinh tại cơ sở, giữ vững an ninh nông thôn như vụ việc mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau giữa một số thanh niên xóm Hội, xã Yên Trung (Thạch Thất 

Mạnh Hùng


Các tin khác


Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục