Chiều 26/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) Hồ Quang Huy cho biết thành phố đã tiến hành lập biên bản, đình chỉ hoạt động đối với cửa hàng kinh doanh thuốc thảo dược (số A114, nằm trên đường Hạ Long, thuộc phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vì hành vi gian lận thương mại với số tiền phạt lên đến gần 80 triệu đồng.



Tam thất dạng bột với tổng trọng lượng là 1,9kg, được cửa hàng báo giá cho khách hơn 73 triệu đồng. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Trước đó, vào hồi 21 giờ 30 ngày 25/4, Đội quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh nhận được phản ánh từ bà Lương Thị Thanh Thủy (hướng dẫn viên du lịch) phản ánh về một cửa hàng kinh doanh thuốc thảo dược đã bán 1,9kg tam thất dạng bột với số tiền gần hơn 73 triệu đồng. 

Bà Thủy cho biết đoàn du khách Trung Quốc gồm 29 thành viên, nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 20/4/2018 tại Lào Cai, ngày 24/4 về đến tỉnh Quảng Ninh và tham quan du lịch, theo lịch trình đến ngày 20/5 sẽ về nước. 


Vào thời gian trên, đoàn du khách tham quan tại khu du lịch Bãi Cháy (lúc này không có hướng dẫn viên đi theo). Khi đến cửa hàng số A114, đoàn khách dừng lại hỏi mua 0,5 kg tam thất và cửa hàng báo giá 12 nhân dân tệ, đoàn khách yêu cầu mua 1kg. 

Khi nhân viên cửa hàng tiến hành xay củ tam thất thành bột và cân lên thì lên đến 1,9kg. Đáng chú ý, số tiền mà cửa hàng thông báo với khách là 20.400 nhân dân tệ (tương đương với 73.460.200 Việt Nam đồng). 

Bất ngờ vì số tiền chênh lệch quá lớn, đoàn khách bức xúc không trả tiền và đã liên lạc với hướng dẫn viên của đoàn. 

Khoảng 30 phút sau, bà Thủy (hướng dẫn viên) đến thì nhân viên cửa hàng đổ lỗi cho việc do không rõ tiếng nước ngoài nên đã cân nhầm trọng lượng và tính nhầm tiền (có hóa đơn kèm theo).


 

Đội quản lý thị trường số 5 (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) tiến hành niêm phong và tịch thu toàn bộ số hàng hóa tại cửa hàng số A114, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)


Khi đoàn kiểm tra của cơ quan chức năng xuất hiện, chủ cửa hàng đã bỏ trốn, lực lượng chức năng tiến hành niêm phong và tịch thu toàn bộ số hàng hóa tại đây. 

Cùng thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện thêm cửa hàng số A112 ở bên cạnh (kinh doanh sản phẩm trầm hương, đá quý, nước hoa) dùng thiết bị cân không đạt tiêu chuẩn, cân sai lệch so với trọng lượng thực của hàng hóa. 

Lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu tang vật và lập hồ sơ để theo dõi. 

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

 

TheoVietnamplus

 


Các tin khác


Mạo danh "Cảnh sát quốc tế" cướp tài sản trên phố cổ Hà Nội

Ngày 18/3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản đối với 2 đối tượng là Abdul Aziz (sinh năm 1969, quốc tịch Pakistan) và Jahanbakhsh Ghiasi (sinh năm 1974, quốc tịch Iran).

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ án em giết anh, chồng giết vợ, con giết bố... Từ các vụ án đau lòng này gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng tội phạm giết người (TPGN) do các nguyên nhân xã hội.

Tạo vỏ bọc giàu sang, lừa góp vốn hơn 80 tỷ đồng

Từ năm 2019 đến năm 2021, Võ Ngọc Hạ Quyên đã chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng.

Huyện Mai Châu đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo đánh giá, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT - TTATXH) trên địa bàn huyện Mai Châu trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024 tiếp tục được giữ vững, ổn định. Trên địa bàn huyện không phát sinh đơn thư, khiếu nại vượt cấp, không xảy ra "điểm nóng” phức tạp về ANTT. Tuy nhiên, tình hình di dịch cư tự do tại khu vực Suối Rằm xã Cun Pheo còn tiềm ẩn phức tạp. Qua nắm tình hình đã phát hiện phát sinh thêm 1 hộ, 6 nhân khẩu. Hiện tại khu vực Suối Rằm còn 20 hộ với 123 nhân khẩu di dịch cư tự do.

Công an huyện Cao Phong giữ vững danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”

Là địa bàn nằm trên quốc lộ 6 nối Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc, huyện Cao Phong có nhiều thuận lợi trong việc thông thương hàng hoá, thu hút các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn một số điểm nóng, nhất là hoạt động trung chuyển ma tuý diễn biến phức tạp, thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Một số loại tội phạm về cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản... vẫn diễn ra gây bức xúc dư luận.

Trộm hơn 100 tấn cám của doanh nghiệp nước ngoài, 7 lái xe phải hầu tòa

Ngày 14/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Đức Luân (SN 1978), Lê Văn Thông (SN 1977) cùng trú tại xã Nam Phú An, huyện Chương Mỹ (Hà Nội); Hoàng Văn Linh (SN 1988), trú tại thị trấn Lương Sơn; Bùi Quang Huy (SN 1988), trú tại xã Mông Hóa (TP Hòa Bình); Đinh Văn Cường (SN 1986), trú tại huyện Nho Quan (Ninh Bình); Đoàn Quốc Khánh (SN 1987) và Đinh Xuân Thành (SN 1990), trú tại xã Tân Vinh (Lương Sơn) về tội trộm cắp tài sản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục