(HBĐT) - Cùng tổ công tác của Công an huyện Yên Thủy xuống cơ sở nắm tình hình, chúng tôi cảm nhận tình cảm sâu đậm người dân dành cho cán bộ công an nơi đây. Mỗi việc làm, mỗi hoạt động của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Yên Thủy đều được người dân dõi theo, động viên, ủng hộ. Nhờ sâu sát cơ sở, bám địa bàn, làm nhiều việc tốt, các anh được người dân trên địa bàn huyện tin yêu, quý mến, hết lòng giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Theo thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị coi việc học tập và làm theo 6 điều Bác dạy công an nhân dân là kim chỉ nam, định hướng cho mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Mỗi cán bộ, chiến sỹ phải thấm nhuần từng lời Bác dạy. Cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp phải rèn tính tận tụy với công việc; cán bộ điều tra phải cương quyết, khôn khéo, mưu trí trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; cán bộ quản lý hành chính phải kính trọng, lễ phép với nhân dân, vì nhân dân phục vụ… Để giám sát việc thực hiện, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị ban hành tiêu chí chấm điểm thi đua đối với các đội nghiệp vụ và cán bộ, chiến sỹ, "lượng hóa” các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác phù hợp với tính chất, đặc thù của từng lĩnh vực, công việc. Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ đơn vị có trách nhiệm vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng việc làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, hướng về cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; tọa đàm, tìm hiểu về 6 điều Bác dạy công an nhân dân, từ đó vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào nhiệm vụ được giao.

Để phong trào làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân trở thành việc làm thiết thực, Công an huyện Yên Thủy phát động toàn thể cán bộ, chiến sỹ trích một ngày lương ủng hộ các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em cơ nhỡ trên địa bàn. Bé Phan Mỹ Chi, 3 tuổi ở xóm Ba Cầu, xã Ngọc Lương bị dị tật bẩm sinh, cụt 2 tay, việc sinh hoạt hàng ngày gặp rất nhiều khó khăn. Bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa, bé Chi ở với ông bà trong căn nhà cấp 4 sập xệ. Đồng cảm với gia cảnh của bé Chi, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Yên Thủy đã quyên góp, tặng gia đình bé sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng, đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương sửa sang căn nhà, mua sắm thêm các vật dụng để gia đình bé Chi ổn định cuộc sống.

Từ năm 2017 đến nay, Công an huyện đã đến tận các thôn bản, cấp chứng minh thư nhân dân miễn phí cho 84 đối tượng chính sách, 97 người cao tuổi, tổ chức 22 buổi tuyên truyền Luật Giao thông tại các khu dân cư, trường học cho gần 2.000 lượt người dân; tặng 2 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho các đối tượng chính sách. Đặc biệt, Công an huyện đã giúp nhân dân xã Ngọc Lương làm 300 m đường nội thôn giá trị trên 70 triệu đồng; phối hợp với cơ sở y tế cấp phát thuốc, khám bệnh miễn phí cho 169 đối tượng, trị giá trên 80 triệu đồng; tặng 20 suất quà học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập…

Những việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Công an huyện Yên Thủy đã lan tỏa ra toàn xã hội. Nhiều tổ chức, nhà hảo tâm chung tay với các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, tích cực làm nhiều việc thiện nguyện, việc tử tế ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Công an huyện mở nhiều đợt tấn công, truy quét tội phạm trên địa bàn, phát hiện, xử lý 43 vụ phạm pháp hình sự, điều tra 100% án đặc biệt nghiêm trọng, bắt, vận động 7 đối tượng truy nã, đưa 10 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.., góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Những kết quả đó là minh chứng rõ nét nhất việc làm theo 6 điều Bác dạy của Công an huyện Yên Thủy.

Thượng tá Trần Anh Tuấn cho biết thêm, thời gian tới, Công an huyện Yên Thủy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 6 điều Bác dạy công an nhân dân, hướng vào giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, nổi cộm ở cơ sở, mâu mắc trong nhân dân. Đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Yên Thủy bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. "Chỉ có thực sự vì dân, trăn trở với cuộc sống của người dân, hình ảnh lực lượng công an mới đẹp hơn trong lòng nhân dân” - thượng tá Trần Anh Tuấn chia sẻ.


Như Hùng (TTV)


Các tin khác


8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác

Ngày 23/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục