(HBĐT) -Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) đã ban hành 2 nghị quyết đối với công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn xã. Tuy nhiên, máy xúc vẫn được đưa vào, đất vẫn âm thầm được múc lên đãi tìm vàng. Đầu tháng 8 vừa qua, lực lượng chức năng phải huy động hơn 200 người tham gia việc kiểm tra, xử lý, thu giữ phương tiện khai thác vàng trái phép tại Kim Bôi. Điều đó cho thấy vấn đề khai thác vàng trái phép tại Mỵ Hòa chưa bao giờ hết "nóng”.


Hiện trường khu vực khai thác vàng trái phép tại thôn Đồng Hòa 2, xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) yên ắng sau khi lực lượng chức năng truy quét, thu giữ toàn bộ máy móc. 

Quyết tâm xử lý "vàng tặc”

Nhìn thẳng vào thực trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã, đồng chí Bùi Văn ần, Bí thư Đảng ủy xã Mỵ Hòa cho biết: "Thời gian gần đây, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn xã còn bộc lộ hạn chế. Cụ thể là tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra, tác động xấu đến cảnh quan, môi trường, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn xã, gây bức xúc trong nhân dân. Do đó, ngày 3/1/2018, BCH Đảng bộ xã tổ chức hội nghị bất thường và thông qua Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã đối với công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã Mỵ Hòa”.

Nhiệm vụ đặt ra là phải tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường; các quy định về quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người dân trong việc chấp hành pháp luật và các quy định về quản lý, khai thác khoáng sản. Đặc biệt là tập trung vận động quần chúng không tham gia khai thác khoáng sản trái phép, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật trong việc khai thác khoáng sản.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm, Đảng ủy đã giao UBND xã thành lập Ban chỉ đạo để giải quyết các hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình để tham mưu cho cấp ủy. Kịp thời ngăn chặn và xử lý hiệu quả các hành vi khai thác vàng và san lấp mặt bằng trái phép, sử dụng đất nông nghiệp trái mục đích, làm biến dạng địa hình, giảm chất lượng đất hoặc mất khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định.

Xã cũng yêu cầu các bộ phận chuyên môn rà soát, phát hiện những khó khăn, vướng mắc về pháp luật trong xử lý hành vi khai thác khoáng sản trái phép để kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý. Đặc biệt yêu cầu lực lượng Công an xã bố trí lực lượng, bám địa bàn, nắm tình hình để kịp thời phát hiện và phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản. Rà soát, nắm bắt các đối tượng đang khai thác khoáng sản trái phép để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Kiểm tra tạm trú, tạm vắng đối tượng không phải người địa phương để trục xuất. Với người địa phương thì phân loại đối tượng để tuyên truyền, vận động chấm dứt các hành vi vi phạm.

Bao giờ nạn khai thác vàng trái phép tại Mỵ Hòa chấm dứt?

Trước những động thái mạnh mẽ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, tình trạng khai thác vàng tại xã Mỵ Hòa trong khoảng 6 tháng đầu năm 2018 đã tạm lắng. Tuy nhiên, từ tháng 6/2018, tình trạng khai thác vàng tại đây lại nhen nhóm xuất hiện trở lại.

Đồng chí Hà Công Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Mỵ Hòa cho biết: "Tháng 7/2017, tại thôn Đồng Hòa 1, Đồng Hòa 2 xảy ra tình trạng một số đối tượng trong xã thu gom, mua lại ruộng của người dân để phục vụ tận thu vàng. Theo đó, các đối tượng này sử dụng chiêu bài lợi dụng dự án nạo vét lòng hồ Đồng Hòa 2 đang trong thời gian thi công để lén lút đưa máy vào giả vờ đào ao nhưng thực chất là đào đất ruộng, khai thác vàng trái phép. Theo khảo sát, diện tích đất bị phá hủy do đào đãi vàng trái phép lên đến gần 1 ha. Khi lực lượng chức năng vào cuộc mạnh mẽ, thu giữ phương tiện thì tình trạng khai thác vàng trái phép tạm lắng từ khoảng đầu tháng 8/2017 - 6/2018”.

Đầu tháng 6/2018, để tránh bị lực lượng chức năng và người dân địa phương phát hiện, các hộ dân đã xin chính quyền xã chuyển đổi đất trồng cây sang đào ao, nuôi cá, nhưng lại thuê máy xúc và trang thiết bị để lén lút khai thác tài nguyên vàng. Đặc biệt, các hộ đã ngụy trang bãi khai thác vàng bằng cách xây tường gạch bê tông, quây kín bằng lưới đen, trồng cỏ voi cao vượt đầu người… để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên chính quyền xã nhận thấy nhiều bất thường và kịp thời vào cuộc. Qua đó đã mời các hộ dân lên tuyên truyền, vận động và ký cam kết nhưng các hộ không chấp hành. Vì vậy, xã đã báo cáo UBND huyện đề nghị xử lý.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của "vàng tặc”, ngày 11/8/2018, các lực lượng của huyện và địa phương đã huy động trên 200 người tiến hành kiểm tra, xử lý các điểm khai thác vàng trái phép tại xã Mỵ Hòa. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 máy xúc, nhiều thiết bị ống, vòi hút trên 100 m, giàn máy, đầu nổ… Lực lượng chức năng cũng tiến hành xả ngập nước vào các hố, ao khai thác vàng trái phép. Tại hiện trường hiện không còn phương tiện khai thác vàng trái phép.

Gần 1 tháng sau khi lực lượng chức năng thực hiện truy quét, theo khảo sát của chúng tôi tại khu vực khai thác vàng trái phép thuộc thôn Đồng Hòa 2, tình hình khá yên ắng. Tuy nhiên, các gia đình vẫn chưa san lấp, trả lại hiện trạng ban đầu cho diện tích đất bị đào sâu tìm vàng. Dọc đường bê tông dẫn vào trung tâm xóm, một số hộ đã xây dựng tường bao thép gai kiên cố và trồng cỏ voi kín xung quanh vườn. Một số điểm khai thác vàng trái phép đã lấn dần ra sát với con đường bê tông liên xóm. Theo những người dân chúng tôi gặp gỡ thì mức xử phạt hành chính 2, 5 triệu đồng và thu giữ phương tiện khai thác (chủ yếu là phương tiện đi thuê) chỉ khiến cho bãi vàng tạm "nằm yên” chứ chưa thể xóa sổ dứt điểm được.


                                                                                          Đức Anh

 


Các tin khác


Khởi tố Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Huyện Lạc Thủy: Chủ động trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Những năm qua, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được huyện Lạc Thủy chủ động triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc quản lý nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Công an huyện Cao Phong: Nắm chắc địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự

Những năm qua, với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện Cao Phong luôn chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục