(HBĐT) - Ở xã Cao Dương (Lương Sơn), mỗi khi "tiếng kẻng báo yên” của Hội CCB vang lên vào lúc 22h, mọi người dân đều ý thức tắt đài, tạm dừng các hoạt động giao lưu, giải trí; ai đi ra đường đều phải dùng đèn chiếu sáng… Cũng vào lúc này, cùng lực lượng Công an xã, tổ an ninh của Hội CCB bắt đầu đi tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã.

"Đã nhiều năm kể từ khi mô hình "Tiếng kẻng báo yên” do Công an xã và Hội CCB phối hợp thực hiện đi vào hoạt động đã góp phần đáng kể hạn chế các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn xã Cao Dương”- Đồng chí Nguyễn Văn Thạch, Trưởng Công an xã khẳng định.

Với đặc thù là địa bàn có đường Hồ Chí Minh chạy qua, giao thông đi lại thuận lợi, Cao Dương có nhiều cơ hội phát triển KT-XH nhưng cũng phát sinh không ít những phức tạp như đánh nhau, trộm cắp, tai nạn giao thông… Chính vì vậy, việc xây dựng các mô hình nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ ANTT được xã đặc biệt quan tâm. Không chỉ có "tiếng kẻng báo yên”, thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã Cao Dương đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể đẩy mạnh phối hợp xây dựng các mô hình giữ gìn ANTT. Qua đó đã thành lập được tổ tự quản, tổ an ninh tại 100% các xóm với nòng cốt là lực lượng CCB, Đoàn thanh niên và công an xã. Ngoài việc tuần tra, các tổ còn có nhiệm vụ bám sát địa bàn, kịp thời tuyên truyền các chính sách, pháp luật mới có liên quan mật thiết đến nhân dân; phát hiện các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Với cách làm này, nhiều vấn đề nổi cộm đã được xã giải quyết triệt để, địa bàn không xảy ra khiếu kiện, khiếu nại kéo dài. "Tiêu biểu như vụ việc một số hộ dân tại xóm Đồng Lồi, Đồng Bon tự ý dựng balie cản trở hoạt động của cơ sở sản xuất than Tuấn Thúy. Nhờ bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư của người dân, Công an xã đã kịp thời phát hiện, tham mưu với Đảng ủy, chính quyền tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động. Kết quả, nhân dân đã tự nguyện tháo dỡ balie.”- Đồng chí Trưởng Công an xã cho biết thêm.

Tuy nhiên, cũng theo đồng chí Trưởng Công an xã, tình hình ANTT trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. 8 tháng qua đã xảy ra 16 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, 1 vụ đánh người gây thương tích, 5 vụ TNGT, 2 vụ tai nạn lao động và nổi lên là 8 vụ trộm cắp với tài sản bị mất đều rất có giá trị như: xe máy, hộp đen máy xúc, ti vi, âm ly loa đài.

Để giải quyết tình trạng trên, trong thời gian tới, Công an xã tham mưu với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động nhân dân tham gia tố giác, cung cấp cho lực lượng chức năng nguồn tin báo có giá trị để đấu tranh với các loại tội phạm. Bên cạnh đó, tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ của lực lượng công an tỉnh, huyện trong giải quyết các vụ việc và bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác giữ gìn ANTT tại địa phương. Đồng chí Trưởng Công an xã nhấn mạnh: Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các mô hình giữ gìn ANTT trên địa bàn tăng cường tuần tra, đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ tài sản nhằm giảm số vụ phạm pháp hình sự hàng năm, giữ vững ổn định an ninh nông thôn tại địa bàn xã.

             

                                                                       Hải Yến


Các tin khác


Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục