(HBĐT) - Là đơn vị mới thành lập được 4 năm, tuy còn gặp nhiều khó khăn song cán bộ, chiến sỹ công an đồn Chợ Bến, Công an huyện Lương Sơn luôn nêu cao tinh thần vượt khó, bám làng, bám dân, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.


Cán bộ, chiến sĩ đồn Công an Chợ Bến phối hợp tuần tra bảo vệ an ninh trật tự khu vực giáp ranh với huyện Mỹ Đức – TP Hà Nội.

Đồn Công an Chợ Bến được giao quản lý 7 xã vùng, xa xung yếu của huyện Lương Sơn giáp ranh với huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) với 3 dân tộc anh em (Mường, Kinh, Dao) cùng sinh sống. Địa hình chia cắt, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tệ nạn trộm cắp, cờ bạc và ma túy. Để giải quyết vấn đề này, đồn Công an Chợ Bến làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND các xã ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch để đảm bảo an ninh trât tự, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, trong đó tập trung đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm trộm cắp, cờ bạc.

Thượng tá Trần Đức Toàn, Phó trưởng Công an huyện kiêm Trưởng đồn cho biết: Trong những năm qua, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phối hợp với chính quyền 7 xã, xây dựng các kế hoạch nhằm từng bước giảm các loại tội phạm. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị đẩy mạnh công tác tuần tra vũ trang tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, cử cán bộ, chiến sỹ tăng cường xuống bám, nắm địa bàn, nắm bắt di biến động của các đối tượng, qua đó đã phát hiện, xử lý 92 vụ việc, trong đó có 52 vụ phạm pháp hình sự, góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân tại khu vực.

Được giao quản lý địa bàn giáp ranh, các đối tượng thường là người ngoài địa phương, hoạt động lưu động theo tuyến gây khó khăn cho công tác đấu tranh. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, lãnh đạo đồn đã xây dựng chỉ tiêu khoán các lĩnh vực công tác đảm bảo ANTT, trong đó lấy phòng ngừa là trọng tâm, làm tốt công tác vận động nhân dân tố giác tội phạm, tăng cường gọi hỏi, cảm hóa giáo dục các đối tượng có tiền án, tiền sự. Tập trung làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nắm chắc số hộ, số khẩu và các loại đối tượng trên địa bàn các xã do đồn quản lý. Tham mưu cho Ban chỉ đạo 09 các xã làm tốt công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân, kết hợp với quốc phòng toàn dân. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân trong phòng ngừa tội phạm. Tiếp tục nhân rộng phát huy hiệu quả của các mô hình cụm đoàn kết quân dân, cụm an ninh trên địa bàn.

Với những kết quả tích cực kể trên, đồn Công an Chợ Bến được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn ghi nhận. Đồng chí Nguyễn Văn Hướng, Bí thư Đảng ủy xã Cao Dương đánh giá: Trước đây, vấn đề ANTT đặc biệt là đối tượng nghiện hút, tái nghiện, trộm cắp, cờ bạc, thanh niên đánh nhau thường xuyên xảy ra. Sau khi thành lập đồn Công an Chợ Bến thì bà con rất yên tâm, khi có vụ việc xảy ra đồn Chợ Bến cử người đến xử lý kịp thời.

Song song với công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác xây dựng lực lượng cũng được lãnh đạo đồn Công an Chợ Bến đặc biệt chú trọng bằng việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, đôn đốc, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, chiến sĩ, kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND;duy trì chế độ thông tin báo cáo, chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực chiến đấu.

Để có được thành tích đó, CB, CS đồn Công an Chợ Bến luôn nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn, bám dân, bám làng, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và sự giúp đỡ nhiệt tình của quần chúng nhân dân, góp phần thiết thực vào công tác đảm bảo ANTT ở địa phương, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đỗ Tuấn

(Công an tỉnh)


Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục