Khoảng 0 giờ 45 phút, sáng 25-9, xảy ra một vụ án làm ba người thiệt mạng tại chỗ, bốn người bị thương tại xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ngay sau đó, hung thủ là Nguyễn Văn Tiến (SN 1962, trú tại địa chỉ nêu trên) đã bị bắt giữ.


Cơ quan Công an bắt giữ Nguyễn Văn Tiến để điều tra, xử lý.

Sáng 25-9, Công an huyện Phú Bình cho biết, tối 24-9, Nguyễn Văn Tiến ngủ ở nhà cùng vợ con tại xóm Phú Mỹ. Đến khoảng 0 giờ 30 phút sáng 25-9, Tiến thức dậy cầm một con dao nhọn đi đến đứng trước nhà anh Nguyễn Văn Bích (cách nhà Tiến khoảng 100m). Thấy có tiếng động, anh Bích dậy bật điện, mở cửa thì bị Tiến dùng dao đâm, anh Bích tránh được và giằng co với Tiến. Trong quá trình giằng co, anh Bích bị thương, đồng thời hô hoán để người trong gia đình biết.

Vợ anh Bích là chị Trần Thị Hằng (SN 1969) thức dậy hô hoán và kêu cứu thì bị Tiến dùng dao đâm tử vong tại chỗ. Em trai anh Bích là anh Nguyễn Văn Hoạt (SN 1976, ở ngay sát nhà anh Bích) mở cửa thì bị Tiến chạy đến đâm tử vong ngay tại cửa nhà. Con anh Hoạt là cháu Nguyễn Văn Hinh (SN 2005) chạy ra khỏi nhà và trốn vào nhà anh Bích cũng bị Tiến đuổi theo đâm tử vong tại cửa phòng ngủ nhà anh Bích.

Chưa dừng lại, Tiến cầm dao đến nhà anh Vũ Xuân Nguyên (cách nhà anh Hoạt khoảng 200m). Thấy cổng khóa, Tiến trèo qua tường rào vào nhà đâm bị thương ba người, gồm vợ chồng anh Nguyên và con trai.

Lúc này, em trai Tiến là Nguyễn Văn Hòa cùng nhân dân địa phương có mặt khống chế Tiến, lấy được con dao. Sau đó, Tiến về nhà mình cố thủ.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Phú Bình đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ Nguyễn Văn Tiến tại nhà riêng, thu giữ vật chứng là con dao gây án, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan chức năng.

Anh Nguyên, vợ và con trai được đưa cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Bình, Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên, Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên.

Động cơ gây án của hung thủ đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ. Chính quyền và nhân dân địa phương đang tích cực giải quyết hậu sự cho các nạn nhân.

Nhân Dân điện tử sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

 

              TheoNhandan

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục