(HBĐT) -Sáng ngày 11/1, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2018, triển khai chương trình công tác Công an năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có các đồng chí đại diện các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an; lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện các cơ quan thuộc khối Nội chính tỉnh.


Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho tập thể phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Công an tỉnh.

Hơn nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 và trong năm 2018, Công an tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ các mặt công tác công an, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT. An ninh chính trị luôn được giữ vững ổn định, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra biểu tình, gây rối ANTT. Thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; TTATXH được đảm bảo và có nhiều chuyển biến tiến bộ, tội phạm và tai nạn giao thông được kiềm chế đã góp phần tích cực, hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

 

 

Đại Tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể phòng Tham mưu, Công an tỉnh.

Năm 2018, về tội phạm trật tự xã hội, đã xảy ra 556 vụ, làm chết 6 người, bị thương 199 người, tài sản thiệt hại 17,86 tỷ đồng (so với năm 2017 giảm 2 vụ, giảm 14 người chết, giảm 47 người bị thương). Một số loại tội phạm tăng như trộm cắp tài sản 232 vụ (tăng 8 vụ), hiếp dâm trẻ em 16 vụ (tăng 6 vụ), hủy hoại tài sản 18 vụ (tăng 5 vụ), lừa đảo chiếm đoạt tài sản 16 vụ (tăng 5 vụ)... Một số loại tội phạm giảm như cố ý gây thương tích 174 vụ (giảm 17 vụ), cướp giật tài sản 6 vụ (giảm 10 vụ), giết người 6 vụ (giảm 4 vụ),... Hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Mai Châu và trên tuyến QL 6A đã không còn công khai trắng trợn như trước và có dấu hiệu chuyển hướng sáng các tuyến và khu vực khác. Tuy nhiên, diễn biến vẫn phức tạp, khó kiểm soát, tiếp tục phát hiện, bắt giữ một số đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên quan đến địa bàn 2 xã Hang Kia, Pà Cò. Toàn tỉnh xảy ra 107 vụ TNGT, làm chết 85 người, bị thương 82 người (so với năm 2017 giảm 1 vụ, tăng 2 người chết, giảm 3 người bị thương)...


Đại diện Bộ Công an trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 3 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì an ninh tổ quốc” cấp cơ sở năm 2018.

Phong trào Toàn dân BVANTQ tiếp tục được đẩy mạnh. Tiếp tục duy trì 5 dạng mô hình với tổng số 108 mô hình tiêu biểu, 8.754 đơn vị thành viên theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và giải quyết tốt các vấn đề phức tạp xảy ra tại cơ sở. Công an tỉnh đã có 60 mô hình "Dân vận khéo” hoạt động thiết thực, hiệu quả. Các công tác khác trong lĩnh vực ANTT cơ bản được đảm bảo.


 

Giám đốc Công an tỉnh Phạm Hồng Tuyến tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng của Công an tỉnh cho 9 tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh trong năm qua, Đồng chí đề nghị: Công an tỉnh cần tập trung thực hiện 10 giải pháp, nhiệm vụ mà hội nghị đã thống nhất theo báo cáo tổng kết công an năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. Bám sát các chủ đề, chương trình hành động của tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tiễn để đa dạng các biện pháp đảm bảo ANTT. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực ANTT.

Đồng chí nhấn mạnh: Cần thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung khắc phục hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện thời gian qua ở một số lĩnh vực như an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh môi trường, khai thác khoáng sản,... Đề ra các giải pháp hiệu quả trong quản lý, giám sát hoạt động tín dụng đen và có kiến nghị, đề xuất sửa đổi luật nhằm khắc phục những kẽ hở pháp luật, tránh để tội phạm lợi dụng. Chủ động trong công tác đảm bảo an ninh mạng. Nhiệm vụ cấp thiết trước mắt là đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi để nhân dân được đón tết và vui chơi an toàn, lành mạnh.

Nhân dịp này, tập thể phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Công an tỉnh được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; tập thể phòng Tham Mưu, Công an tỉnh được tặng Bằng khen của Bộ Công an; 3 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; 9 tập thể đựợc tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng của Công an tỉnh. 

                                                                                             Thanh Sơn


Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục