(HBĐT) - Trong những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn xã Quyết Chiến (Tân Lạc) được giữ vững, không phát sinh điểm nóng, "sạch” tệ nạn xã hội. Để có được kết quả trên, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường giữ vững ANTT tại cơ sở. Qua đó tạo điều kiện giúp nhân dân yên tâm sinh sống, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.


Lực lượng công an xã Quyết Chiến (Tân Lạc) trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình ANTT tại cơ sở.

Trao đổi về những khó khăn trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, đồng chí Bùi Văn Khánh, Trưởng Công an xã Quyết Chiến cho biết: "Là cửa ngõ của 5 xã vùng cao huyện Tân Lạc, trục tỉnh lộ 440 chạy qua địa bàn xã Quyết Chiến 3 km, tạo cơ hội thuận lợi cho người dân giao thương, vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, tại khu vực này thường tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ việc mất ANTT. Địa bàn xã trải rộng, dân cư sinh sống thưa thớt gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác quản lý, nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở. Ngoài ra, xã có địa bàn giáp ranh với các xã: Lũng Vân, Ngổ Luông, Địch Giáo; Thung Khe, Noong Luông (Mai Châu). Tại khu vực này trước đây thường xuyên xảy ra các vụ việc xô xát, gây rối trật tự công cộng giữa thanh niên các vùng. Trước năm 2010, tình trạng sử dụng vũ khí tự chế để săn bắn thú rừng diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình ANTT, an toàn xã hội.

Xác định được những khó khăn, thách thức, cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể nghiêm túc thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó xác định Công an xã là lực lượng nòng cốt tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản, chỉ thị, nghị quyết về tăng cường đảm bảo ANTT trên địa bàn. Hàng năm, Công an xã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức lồng ghép các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại thôn, xóm, thu hút trên 1.000 lượt người tham gia. Thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ nhằm trao đổi thông tin, phân công cán bộ bám địa bàn, nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở để kịp thời xử lý các vụ việc đột xuất, bất ngờ. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng quân sự, dân quân tự vệ tổ chức các đợt tấn công trấn áp tội phạm, tuần tra vũ trang vào dịp lễ, tết; gọi hỏi, răn đe các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nhằm đảm bảo ANTT tại các khu vực giáp ranh, Công an xã đã tham gia cụm "An ninh liên hoàn” giữa 6 xã của 2 huyện Tân Lạc và Mai Châu. Nghiêm túc thực hiện quy chế phối hợp để trao đổi thông tin, tổ chức vây bắt, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật.

Phát huy vai trò của nhân dân trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chính quyền xã Quyết Chiến làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn. Xã đã thành lập được mô hình "Xóm an toàn ANTT” tại 7 xóm, 7 tổ hòa giải, 7 tổ tuần tra, 7 hòm thư tố giác tội phạm. Thí điểm xây dựng mô hình "Tổ liên gia tự quản phát triển kinh tế gắn với đảm bảo ANTT” tại xóm Trung Hưng. Tiếp tục duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc với phương châm "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”.

Thực hiện Đề án số 1081, ngày 23/7/2010 của UBND tỉnh và Pháp lệnh số 16/2001/ UBTVQH12 về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Nhiều năm qua, Công an xã đã vận động nhân dân giao nộp 130 khẩu súng tự chế, 11 kíp nổ. Hàng năm thành lập tổ công tác thường xuyên bám sát cơ sở, vận động nhân dân không sử dụng vũ khí tự chế nhằm đảm bảo TTATXH.

Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp, theo thống kê năm 2018, toàn xã chỉ xảy ra 3 vụ mất ANTT, không phát sinh điểm nóng. Qua đó giai đoạn 2014 - 2018, cán bộ và nhân dân xã Quyết Chiến được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đức Anh 


Các tin khác


Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục