(HBĐT) - Sáng 1/3, Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và 11/11 huyện, thành phố đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện. Năm nay tròn 65 năm kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019). Do vậy, ngay sau lễ ra quân huấn luyện, LLVT các huyện, thành phố đã đồng loạt bước vào mùa huấn luyện với quyết tâm mới, khí thế mới - "Khí thế Điện Biên” ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.


Trung tá Kiều Văn Chính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS)huyện Mai Châu cho biết: Liên tục trong nhiều năm, huyện Mai Châu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, được tỉnh và Quân khu 3 đánh giá cao. Để có được kết quả đó, hàng năm, cơ quan Quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QP - QSĐP. Trong đó, nổi bật là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Nhờ vậy,không ngừng nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ cho cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ,đáp ứng tốt nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, đảm bảo quốc phòng trong khu vực phòng thủ (KVPT)huyện; xây dựng CB, CS có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao... Điều này được thể hiện rõ trong thực hiện các nhiệm vụ phòng chốngbão lũ, cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai ở địa phương; phối hợp với các lực lượng xử lý tốt các tình huống nảy sinh trên địa bàn.


LLVT tỉnh bước vào mùa huấn luyện năm 2019 với tinh thần "Khí thế Điện Biên”.

 

Ởhầu khắp các huyện, thành phố trong toàn tỉnh, liên tục trong những năm qua, công tác huấn luyện, SSCĐ của LLVT đều đạt những kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu xây dựng LLVT ngày càng có chất lượng cao. Đại tá Vũ Thành Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Đảng ủy,Chỉ huy các cấp, LLVT tỉnh đã quán triệt,tổ chức thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 3; các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp cấp về công tác QP - QSĐP. Từ đóđạt được kết quả toàn diện trên tất cả các mặt. Đánh dấu bước tiến bộ trong thực hiện đổi mới công tác huấn luyện chiến đấu của LLVT tỉnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường tiềm lực quốc phòng cho KVPT tỉnh.

Từ sự đổi mới công tác huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP của tỉnh. Trong đó,nhiều mặt hoàn thành xuất sắc được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá cao. Nổi bật như: Cơ quan Quân sự các cấptập trung chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện theo kế hoạch,huấn luyện cho lực lượng thường trực, các phân đội, lực lượng dân quân tự vệ, binh chủng bảo đảm đúng chương trình, thời gian quy định; hoàn thành nội dung huấn luyện cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch đạt chất lượng cao...Góp phần nâng cao chất lượng công tác diễn tập KVPT tỉnh, huyện, thành phố; diễn tập bảo đảm cho KVPT tỉnh, diễn tập Chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn gắn với xây dựng nông thôn mới. Minh chứng cụ thể làtổ chức thành công cuộc Diễn tập KVPT tỉnh năm 2018; chỉ đạo các huyện Mai Châu, Đà Bắc,thành phố Hoà Bình tổ chức diễn tập KVPT; Sở KH&CN diễn tập đảm bảo cho KVPT tỉnh năm 2018 đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 45/44 xã, phường thị trấn, đạt 102,3% kế hoạch...

Kết quả đạt được là nền tảng vững chắc để LLVT tỉnh bước vào mùa huấn luyện mới năm 2019 với tinh thần "Khí thế Điện Biên”. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng lực lượng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức biên chế, có đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng bộ đội địa phương theo hướng chính quy, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện bộ đội làm chủ trang bị, vũ khí có trong biên chế và vũ khí, khí tài mới; tổ chức tốt hội thao trong huấn luyện và kiểm tra đánh giá chất lượng huấn luyện bộ đội, phấn đấu các nội dung kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi; bảo đảm 100% cơ quan, đơn vị an toàn về mọi mặt...

 

Mạnh Hùng


Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục