Tối 27-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án 544Lv, thu giữ 110 nghìn viên ma túy tổng hợp đang trên đường vận chuyển từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ.


Một chiến sĩ bị thương nặng trong vụ bắt 110 nghìn viên ma túy tổng hợp

Thủ phạm và tang vật vụ án.

Sau một thời gian mật phục, lúc 11 giờ 30 phút ngày 27-3, tại huyện Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn (Lào), cách cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) chỉ vài chục km, lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chủ trì phối hợp Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn bắt giữ bốn đối tượng người Lào gồm: Xồm Khít Say Nha Thít (SN 1999), Lăm Mon Phô Ngam (SN 1984), Bum Chăn Coong Keo Phôm Vị Chít (SN 1979), Bun Xay Kiêm Chạ Lơn (SN 1957) đang vận chuyển 110 nghìn viên ma túy tổng hợp từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ. Tang vật thu được ngoài số lượng lớn ma túy tổng hợp nêu trên còn có ba xe ô-tô và 19 triệu kíp Lào cùng nhiều tang vật có giá trị khác.



Chủ tịch tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật thăm hỏi, động viên chiến sĩ bị thương trong khi đánh án.

Trong khi vây bắt, các đối tượng liều lĩnh sử dụng vũ khí nóng chống trả quyết liệt làm một chiến sĩ biên phòng bị thương nặng. Ngay lập tức, Ban chuyên án đã chuyển đồng chí bộ đội bị thương đến cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, hiện sức khỏe đã dần ổn định.

Được biết, đây là đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới từ Lào về Việt Nam có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với nhiều đối tượng tham gia và thủ đoạn manh động, nguy hiểm bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn triệt phá.

Tối cùng ngày, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã thăm hỏi, động viên kịp thời chiến sĩ tham gia đánh án bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện

                                                                                       Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục