(HBĐT) - Mong muốn được san sẻ phần nào những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sỹ, học viên trường Sĩ quan Lục quân 1 khi hành quân dã ngoại qua địa bàn xã Dân Hòa (Kỳ Sơn), Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Ban CHQS xã tổ chức thực hiện "Bát nước nghĩa tình”. Đây là năm thứ 2 hoạt động này được thực hiện và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo nhân dân, cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), học sinh trên địa bàn xã.


Đoàn viên thanh niên xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) mời các chiến sỹ trường Sĩ quan Lục quân I "Bát nước nghĩa tình" trên đường hành quân dã ngoại.

"Bát nước nghĩa tình” là hoạt động được thực hiện dựa trên sự tự nguyện và tình cảm chân thành của nhân dân đối với cán bộ, học viên trường Sĩ quan Lục quân 1. Năm đầu tiên, hoạt động được thực hiện trong 6 ngày đầu tháng 4/2018. Đông đảo nhân dân cùng ĐVTN xã Dân Hòa trực tiếp đun nước lá cây, tiếp nước cho 150 cán bộ, học viên của trường Sĩ quan Lục quân 1 tham gia đợt hành quân dã ngoại diễn tập chiến thuật. Không chỉ tiếp nước, nhân dân còn thăm hỏi, động viên, giao lưu văn nghệ nhằm tiếp thêm sức mạnh, góp phần giúp các chiến sỹ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 

Năm 2019, "Bát nước nghĩa tình” được thực hiện từ ngày 3 - 10/4. Chị Nguyễn Hải Trang, Bí thư Đoàn xã Dân Hòa cho biết: "Để chuẩn bị cho hoạt động này, từ sáng, tôi và người dân cùng nấu những nồi nước lá vối và lá cây của dân tộc Mường. Được chia sẻ một phần nỗi vất vả cùng các chiến sỹ, chúng tôi rất vui và có thêm động lực để tiếp tục thực hiện hoạt động này. Mỗi ngày có hơn 100 cán bộ, học viên trường Sĩ quan Lục quân 1 hành quân qua địa bàn xã Dân Hòa đều được tiếp những "Bát nước nghĩa tình".

Bùi Văn Toàn, học viên trường Sĩ quan Lục quân 1 chia sẻ: "Năm 2018, tôi cùng các cán bộ, học viên của trường tham gia hành quân dã ngoại và đi qua xã Dân Hòa. Trước đó, chúng tôi được thông báo sẽ có dân tiếp nước trong chuyến đi. Vì hành quân đã mấy ngày vẫn không thấy gì nên tâm trạng có chút hụt hẫng. Ngày hôm đó, cả đoàn đang di chuyển bỗng nhiên thấy đồng đội phía trước xôn xao có dân tiếp nước. Giây phút ấy, tôi thực sự rất xúc động và hào hứng. Cảm thấy quân và dân có cơ hội được gần gũi nhau hơn. Hơn nữa, những bát nước mát lạnh giúp xua tan những cơn khát và thời tiết nắng nóng. Chúng tôi rất trân trọng tình cảm của nhân dân dành cho mình. Hình ảnh người dân tiếp nước cho "bộ đội Cụ Hồ" tôi đã được thấy rất nhiều trên các bộ phim thời chiến tranh. Giờ chính mình được trải qua những cảm giác ấy, tôi thực sự vui và xúc động”.

Mỗi bát nước mang lại ý nghĩa thiết thực, giúp quân và dân thêm gắn kết, gần gũi nhau hơn. Chị Nguyễn Hải Trang cho biết thêm: "Tình cảm chân thành của nhân dân là rất đáng quý. Đầu tiên, Đoàn Thanh niên xã kêu gọi một số ĐVTN cùng giúp sức, đến khi thực hiện, nhân dân tập hợp đến rất đông. Mỗi người giúp nhau một việc. Ai cũng vui vẻ và hứa sẽ cùng nhau tham gia hoạt động trong những năm tiếp theo”.

                                                                                       Bài, ảnh: Linh Nhật

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục