(HBĐT) - Xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) hiện có 1.284 hộ, gần 5.400 nhân khẩu, sinh sống tại 8 xóm, phố, tất cả các xóm đều có trên 100 hộ. Xã có 3 tuyến đường giao thông đi qua, có chợ đầu mối và khu công nghiệp. Đây được xem là những yếu tố tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự (ANTT). Tuy nhiên, với việc tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên nắm bắt cơ sở và đặc biệt phát huy vai trò của nhân dân trong phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình hình an ninh trên địa bàn xã được giữ vững.


Công an xã Mông Hóa tăng cường kiểm tra hộ khẩu tạm trú, tạm vắng nhằm nắm vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đầu năm 2018, nhận được tin báo của nhân dân về việc có 2 đối tượng ở tỉnh Phú Thọ có biểu hiện nghi vấn thường xuyên đi lại trên địa bàn xã, Công an xã đã báo cáo Công an huyện Kỳ Sơn và lập chuyên án theo dõi. Ngày 10/1/2018, Công an xã và lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện đã lập chốt và tiến hành kiểm tra 2 đối tượng nghi ngờ, qua đó phát hiện 2 đối tượng này có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Cũng trong khoảng thời gian trên, nhận được tin báo của nhân dân về một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trái phép ở phố Bãi Nai, lực lượng Công an xã Mông Hóa đã báo cáo Công an huyện và tổ chức vây bắt, triệt phá nhóm 5 đối tượng tham gia đánh bạc, thu giữ toàn bộ tang vật. 

Đây là 2 trong nhiều vụ án lực lượng Công an xã Mông Hóa đã hoàn thành trong năm 2018, góp phần đảm bảo ANTT tại địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Trưởng Công an xã cho biết: Triệt phá thành công những vụ án trên nhờ rất lớn vào nguồn tin của quần chúng nhân dân. Mông Hóa là địa bàn phức tạp, dân số đông, vì vậy, xã luôn xác định đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, dựa vào quần chúng nhân dân để giữ vững an ninh từ cơ sở. 

Hàng năm, lực lượng Công an xã tham mưu cho cấp ủy xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác ANTT. Từ đó, UBND xã xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết. Tại hội nghị ANTT hàng năm, xã tổ chức ký kết giao ước thi đua địa bàn không phát sinh tệ nạn xã hội, triển khai xây dựng các khu dân cư tự quản về ANTT và nhân rộng các điển hình tiên tiến về ANTT. Hàng tháng, xã tổ chức giao ban công an viên các xóm để kịp thời nắm tình hình. 

"Bên cạnh đó, xã quan tâm làm tốt công tác phối hợp đảm bảo ANTT với các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Mông Hóa. Hàng tháng rà soát, yêu cầu bổ sung, nắm tình hình lực lượng công nhân tạm trú trên địa bàn làm việc trong các nhà máy tại khu công nghiệp, nhất là đối với lao động có yếu tố người nước ngoài. Cùng với đó, xã cắt cử công an viên ở các xóm thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ tại các công ty để nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý khi có những phát sinh về trật tự an toàn xã hội" - đồng chí Nguyễn Văn Cừ cho biết thêm. 

Với việc chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân, địa bàn xã Mông Hóa nhiều năm không phát sinh tệ nạn xã hội. Nhiều vụ việc được lực lượng Công an xã phối hợp giải quyết kịp thời. Năm 2018, Công an xã đã phát hiện và xử lý 13 vụ việc liên quan đến ANTT, trong đó, nhiều vụ việc phức tạp như phát hiện, điều tra 3 vụ liên quan đến trộm cắp tài sản; ngăn chặn 1 vụ đánh nhau gây rối và kịp thời tuyên truyền, vận động 3 đối tượng khi có biểu hiện hành vi truyền đạo trái phép. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 2 vụ về trật tự xã hội. Tuy nhiên, vấn đề nóng hiện nay là tình trạng mất an toàn giao thông khi xã có 3 tuyến đường đi qua. Trước thực tế đó, xã xác định tiếp tục nâng cao tuyên truyền, vận động nhân dân về Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt, thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh khu vực chợ Bãi Nai để đảm bảo an toàn giao thông. 


Phương Linh

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục