(HBĐT) - Với thế mạnh về du lịch tâm linh, hàng năm, xã Phú Lão (Lạc Thủy) thu hút đông đảo du khách thập phương đến hành hương, chiêm bái. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT nếu không có biện pháp quản lý hiệu quả. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, Phú Lão không để xảy ra tình trạng móc túi, chèo kéo, "chặt chém” du khách; số vụ phạm pháp hình sự giảm theo từng năm; số đối tượng tù tha, đối tượng vi phạm vào diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng tiến bộ…



Công an xã Phú Lão (Lạc Thủy) kiểm tra công cụ hỗ trợ trước giờ tuần tra giữ gìn an ninh nông thôn. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã khẳng định: Đây là kết quả thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng huyện cũng như nỗ lực của cả hệ thống chính trị xã Phú Lão trong giữ gìn ANTT địa bàn. Cụ thể như để đảm bảo ANTT, đặc biệt là vào mùa lễ hội, Công an xã với sự phối hợp, hỗ trợ của Công an huyện đã thành lập tiểu ban giữ gìn ANTT. Tiểu ban có nhiệm vụ nhắc nhở khách tự bảo quản tài sản; tăng cường tuyên truyền đến các hộ kinh doanh; giám sát chặt các đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật… Qua đó, góp phần quan trọng đảm bảo ANTT địa bàn.

Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an xã Phú Lão đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm các phong trào, cuộc vận động như "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Trong đó, tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thông tin về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm trong nhân dân. Đồng thời, Công an xã phối hợp cùng cấp ủy, chi bộ, trưởng các thôn, xóm quản lý đối tượng hình sự; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Với những giải pháp kể trên, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, theo đồng chí Bùi Văn Luyến, Trưởng Công an xã Phú Lão, hiện nay, xã đang quản lý 5 đối tượng nghiện, 8 đối tượng nghi nghiện; là địa bàn giáp ranh nên tình hình trộm cắp tài sản ở xã Phú Lão còn diễn biến phức tạp. Thời gian qua, Công an xã đã thực hiện thường xuyên, hiệu quả biện pháp gọi hỏi, răn đe các đối tượng hình sự, ma túy. Trong năm 2018 và 4 tháng đầu năm nay đã gọi hỏi gần 20 lượt đối tượng. Bên cạnh đó, phối hợp cùng các tổ chức CT- XH trên địa bàn truyền thông nâng cao nhận thức, hỗ trợ vay vốn sản xuất… tạo điều kiện cho người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp cùng các mô hình tự quản trên địa bàn thực hiện tuần tra bảo vệ an ninh nông thôn; tham gia hòa giải các vấn đề phát sinh ở cơ sở; thường xuyên làm tốt công tác quản lý cư trú, báo cáo định kỳ các mặt công tác, góp phần quan trọng giữ vững ANCT - TTATXH, cùng Đảng bộ, chính quyền xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 3 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ gây rối trật tự, giảm 1 vụ so với cùng kỳ. Theo đồng chí Trưởng Công an xã, kết quả này phản ánh sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự tận tụy trong công việc lực lượng công an, sự đồng tâm của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân. Ghi nhận những kết quả đó, năm 2018, xã Phú Lão được Công an tỉnh tặng bằng khen đơn vị xuất sắc trong phòng trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hải Yến

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục