(HBĐT)- Đầu tháng 7 vừa qua, Vầy Nưa là xã đầu tiên của huyện Đà Bắc được bố trí lực lượng Công an chính quy về làm Công an xã. Đồng chí Bàn Thị Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Vầy Nưa cho biết: Ngay sau khi được điều động, tiếp nhận vị trí công tác, các đồng chí Công an huyện được điều động về làm Công an xã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ. Nhiều vụ việc được giải quyết nhanh chóng, kịp thời. Đáng nói, khi biết có lực lượng Công an chính quy về làm Công an xã, nhiều đối tượng sử dụng xung điện đánh bắt thuỷ sản trên lòng hồ sông Đà không còn ngang nhiên, bất chấp như trước nữa...



Công an xã Phú Lão (Lạc Thuỷ) phối hợp với Công an huyện triển khai công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.

Sự chuyển biến này không chỉ ở các địa phương mới được bố trí lực lượng Công an chính quy về làm Công an xã. Mà trên thực tế, việc bố trí Công an chính quy về làm Công an xã đã cho thấy hiệu quả cao trong công tác đảm bảo ANCT - TTATXH; xây dựng, củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) ngay ở những địa bàn được coi là trọng điểm, phức tạp. Theo trung tá Đinh Văn Thới, Trưởng Công an huyện Mai Châu, thực hiện Đề án số 03 của Tỉnh ủy về củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò từ năm 2010, Công an huyện đã tăng cường 4 lượt cán bộ về làm trưởng, phó Công an 2 xã. Đến tháng 5/2018 tiếp tục phân công 6 đồng chí đảm nhiệm chức danh công việc tại Công an 2 xã. Hiện, ở 2 xã còn 5 đồng chí tăng cường. Ngay sau khi được tăng cường, cán bộ, chiến sỹ (CB,CS) đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng uỷ, UBND 2 xã nhiều công tác quan trọng trong lĩnh vực đảm bảo ANTT. Đồng thời tham gia xử lý nhanh chóng, hiệu quả những vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt, CB,CS thường xuyên sâu sát cơ sở, giải quyết các công việc liên quan đến thủ tục hành chính cho nhân dân. Từ đó, công tác quản lý hành chính về ANTT được tăng cường, hiệu quả. Nhất là công tác quản lý nhân, hộ khẩu, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Từ tháng 5/2018 đến nay, đã vận động nhân dân 2 xã giao nộp 7 khẩu súng các loại. Cùng với đó, lực lượng Công an 2 xã đã quản lý chặt chẽ, gọi hỏi, răn đe các loại đối tượng, phòng ngừa phát sinh tội phạm; huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể địa phương và nhân dân trong xây dựng phong trào TDBVANTQ. Trong đó, đã xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT như mô hình "Dòng họ tự quản”, "Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác đảm bảo ANTT”...

Thượng tá Đoàn Tất Thắng, Trưởng phòng Xây dựng phong trào TDBVANTQ (Công an tỉnh) cho biết: Để xây dựng phong trào TDBVANTQ hiệu quả, có chiều sâu và lan toả thì việc xây dựng lực lượng nòng cốt ở địa bàn cơ sở phải được quan tâm chú trọng. Nhất là việc xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn và bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã mang ý nghĩa then chốt. Bởi lực lượng Công an xã luôn là lực lượng chủ công tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương ban hành các chủ trương, kế hoạch và biện pháp đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào TDBVANTQ. Đồng thời, cũng là lực lượng nòng cốt tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch và biện pháp đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở.

Theo thống kê, hiện nay, Công an xã trên toàn tỉnh có 2.290 đồng chí. Trong đó, 191 đồng chí là Trưởng Công an xã, 184 đồng chí là phó Công an xã, công an viên là 1.915 đồng chí. Thời gian qua, lực lượng Công an xã trong toàn tỉnh luôn làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố phong trào TDBVANTQ. Đưa phong trào có nhiều bước phát triển mới, xây dựng nhiều mô hình điển hình mang tính xã hội hoá và nhân rộng ở cơ sở như: Mô hình "Ổ nhà tự quản” ở huyện Lạc Sơn, "Dòng họ tự quản về ANTT” tại xã Hang Kia (Mai Châu), Mường Chiềng (Đà Bắc), "Tổ liên gia tự quản” tại huyện Mai Châu, Yên Thuỷ... Trong đó, đã góp phần làm chuyển hoá nhiều địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH. 

 M.H

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục