(HBĐT) - Ngày 7/1, UBND huyện Cao Phong tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo ANTT; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ban Chỉ đạo 09 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.



Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể.

Năm 2019, lực lượng Công an huyện và các xã, thị trấn đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác đảm bảo ANTT, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó góp phần quan trọng trong việc đảm bảo, giữ vững ổn định ANCT-TTATXH trên địa bàn huyện. Từng bước kiềm chế, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong năm, tình hình ANTT trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững, ổn định, không có tội phạm hoạt động theo băng, ổ nhóm, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Toàn huyện xảy ra 17 vụ tội phạm về trật tự xã hội. Công an huyện phát hiện, bắt 7 vụ, 10 đối tượng phạm tội về ma túy; phát hiện, bắt quả tang và làm rõ 9 vụ, 47 đối tượng đánh bạc, thu giữ tổng số tiền 112 triệu đồng.
Cùng với việc tăng cường thực hiện tốt, có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, năm 2019, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện tập trung làm tốt công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội; triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo ANCT; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và TNXH; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới và xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở...

 Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tế trong công tác đảm bảo ANCT - TTATXH; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng đi vào chiều sâu cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 09 huyện. Đồng thời, hội nghị thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020. Trong đó, tiếp tục chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm và TNXH. Đẩy mạnh tấn công truy quét tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố; xây dựng mới và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT; duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình Cụm an ninh giáp ranh về ANTT và Cụm an ninh liên hoàn; tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn trong dịp Tết Nguyên đán 2020; bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

 Nhân dịp này, 9 tập thể được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen; 8 tập thể, 12 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện thời gian qua.


P.V

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục