Bị cáo Trương Duy Nhất đã có hành vi làm trái công vụ, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 13 tỷ đồng khi để Phan Văn Anh Vũ mua nhà đất công sản không đúng đối tượng, tòa quyết định phạt 10 năm tù cho hành vi này.

 



Trương Duy Nhất bị phạt 10 năm tù vì giúp Phan Văn Anh Vũ mua nhà công sản sai đối tượng

Sáng ngày 9-3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan tới bị cáo Trương Duy Nhất (cựu Trưởng Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết tại khu vực Trung Trung bộ) khi có hành vi giúp Phan Văn Anh Vũ mua được đất công sản không đúng đối tượng.
Tại phiên tòa, bị cáo Trương Duy Nhất khai đã làm ở Báo Đại đoàn kết từ năm 1995, phụ trách Văn phòng Trung Trung bộ, cơ quan này đặt văn phòng đại diện khu vực Trung Trung bộ. Thời gian đầu, trụ sở đặt ở Mặt trận Tổ quốc TP Đà Nẵng, sau đó di chuyển qua nhiều nơi nên báo có công văn kiến nghị UBND TP Đà Nẵng cho thuê hoặc mượn một khu đất làm trụ sở.
Theo lời khai ông Nhất, UBND TP Đà Nẵng không cho thuê, mượn và chỉ bán nhưng lúc đó, báo Đại đoàn kết không có tiền nên bị cáo đề nghị cho liên doanh với 1 doanh nghiệp nào đó để cùng khai thác. 
Do vậy, ông Nhất khai đã ký với Công ty Xây dựng 79 hợp đồng nguyên tắc rồi cùng Phan Văn Anh Vũ ra Hà Nội báo cáo Ban Biên tập Báo Đại đoàn kết. Được Ban Biên tập đồng ý và Tổng Biên tập ủy quyền, ông Nhất đi công chứng, làm các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty Xây dựng 79.
Ông Nhất cho biết, bản thân không được hưởng lợi từ việc này, mục đích mua nhà số 82 Trần Quốc Toản để đáp ứng nhu cầu về văn phòng làm việc.
Tại phiên xử, Phan Văn Anh Vũ có mặt với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tại đây, Vũ khai do ông Nhất không có quyền quyết định nên sau đó, 2 người đã ra Hà Nội để làm việc và được lãnh đạo tờ báo chấp thuận việc hợp tác liên quan khu đất 82 Trần Quốc Toản. Vũ cũng cho rằng, bản thân ông Nhất không có tội, và cũng không nhận của mình một đồng nào.
Trong khi đó, từ lời khai và hồ sơ vụ, đại diện Việt Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị phạt ông Nhất từ 10-11 năm tù cho tội danh trên. 
Sau ít giờ nghị án, hội đồng xét xử quyết định phạt bị cáo Trương Duy Nhất 10 năm tù cho hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Đối với  khu nhà đất số 82 Trần Quốc Toản đã được xử lý trong vụ án khác nên không xem xét.

                                       Theo SGGP

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục