(HBĐT) - Sáng 13.5, ông Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình xác nhận vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh là do Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều gây ra.


Chiếc xe gây tại nạn bỏ chạy đến khu công nghiệp Thái Bình thì bị chặn lại. Ảnh: T.D

Theo ông Đặng Trọng Thăng, hiện Tỉnh ủy Thái Bình đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Điều đến ngày 25.5 để phục vụ công tác điều tra, đồng thời sẽ có thông báo cụ thể sau.

Trước đó, vào khoảng hơn 18h ngày 8.5, trên đường Trần Thủ Độ (đoạn đối diện cây xăng Phiệt Học, thuộc phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), xe ô tô mang BKS 29A-99.583 đang lưu thông trên đường đã va chạm với xe đạp do bà Phạm Thị Ng (sinh năm 1957, trú tại tổ 10, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình) điều khiển, khiến bà này bị văng ra xa, va chạm với một chiếc xe máy chạy ngược chiều, khiến bà Ng tử vong tại chỗ, người đi xe máy bị thương nặng.

Theo người dân chứng kiến cho biết, sau khi gây tai nạn, xe ô tô nói trên tiếp tục lao về phía trước, tiếp tục tông vào một xe máy khác, sau đó bỏ chạy về hướng khu công nghiệp Phúc Khánh (Thái Bình), khiến nhiều người bức xúc, đuổi theo.

Chạy khoảng 3 km, lái xe đã bị người dân đuổi kịp, hô hoán và nhờ bảo vệ của Khu công nghiệp Phúc Khánh đóng cổng để chặn lái xe. Lúc này lái xe đâm vào cổng sắt rồi mới dừng lại.

Khi xe dừng lại, do sợ bị hành hung nên lái xe cố thủ trên xe, đợi khi có cảnh sát có mặt mới mở cửa xe đi xuống. Trên xe chỉ có một mình người lái xe, trên kính xe có thẻ ghi xe ra vào Tỉnh ủy Thái Bình. Nhiều người nhận diện được đó là ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình.

Theo nguồn tin của Lao Động, sau khi nắm được sự việc, Tỉnh ủy Thái Bình đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Điều đến hết ngày 25.5 để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình điều tra, làm rõ.

Theo Báo Lao động

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục