(HBĐT) - Thường xuyên bám sát địa bàn, gần gũi, nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân, góp phần giữ gìn bình yên ở mỗi bản làng. Nhờ vậy, Công an huyện Mai Châu luôn nhận được sự tin yêu của Nhân dân.


Cán bộ Công an huyện Mai Châu bám nắm địa bàn, cơ sở tuyên truyền, vận động người dân xóm Tân Thủy, xã Tân Thành thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Điều đó được thể hiện rõ nét trên mặt trận đấu tranh với tội phạm và trong công tác vận động quần chúng. Trung tá Đinh Văn Thới, Trưởng Công an huyện Mai Châu chia sẻ: Thời gian qua, nhờ có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhân dân, Công an huyện đã đấu tranh, khám phá, làm rõ nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT; thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao.

Công an huyện thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) nhằm xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, tinh thông nghiệp vụ, gần gũi, gắn bó với Nhân dân. Cùng với đó, mỗi CB, CS không ngừng học tập, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhất là tinh thần trách nhiệm, tác phong đối với công việc, thái độ phục vụ Nhân dân. Nhờ vậy, trong hoạt động, công tác, lực lượng Công an huyện luôn được người dân tin yêu, giúp đỡ. Như trong đợt tiến hành rà soát, kiểm tra lều, lán khu vực sản xuất của người dân ở trên núi, xa khu dân cư để vận động thu hồi súng tự chế của người dân tại các xã: Cun Pheo, Bao La, Piềng Vế, Hang Kia, Pà Cò, Vạn Mai, Thành Sơn, Tân Thành thời điểm cuối năm 2019, đầu năm 2020 vừa qua. Chỉ trong thời gian ngắn, CB, CS Công an huyện cùng với quần chúng Nhân dân đã kiểm tra, rà soát toàn bộ 64 lều, lán ở các khu sản xuất.

Thiếu tá Hà Đức Vượng, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện) cho biết: Trong chuyến rà soát, kiểm tra đó, đường sá đi lại trèo đèo, lội suối, xa khu dân cư nên rất vất vả. Tuy nhiên, nhờ có sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của người dân, nên anh em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không chỉ giúp về nơi ăn, chốn ở, mà người dân còn cung cấp nhiều thông tin quan trọng. Qua đó, đã giúp lực lượng Công an phát hiện, thu giữ được 87 khẩu súng tự chế được cất giấu trong hốc cây, khe đá, hay tại nương lán sản xuất...

Ngoài ra, cũng từ nguồn tin của quần chúng Nhân dân, trong tháng 3/2020, Công an huyện đã phối hợp với tổ công tác số 1 thực hiện Kế hoạch số 117, Phòng Cảnh sát ma túy (Công an tỉnh) vận động Tráng A Di (tên gọi khác Khà A Di) ra đầu thú. Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Từ nguồn tin của Nhân dân cung cấp, trong quý I/2020, Công an huyện đã triệt xóa được 5 điểm bán lẻ ma túy gây bức xúc trong Nhân dân. Mới đây nhất, ngày 7/5/2020, Công an huyện đã khẩn trương đấu tranh, làm rõ đối tượng Hà Văn Nghĩa (SN 1993), trú tại xóm Chiềng Pùng, xã Bao La có hành vi trộm cắp tài sản tại phòng họp trụ sở UBND huyện.     

Trung tá Đinh Văn Thới cho biết thêm: "Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng cho CB, CS với tinh thần "Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, gắn với đẩy mạnh làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động "Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, để xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng lực lượng Công an huyện luôn là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền, được sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân.

Chính từ sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện luôn được phát triển sâu rộng, đạt hiệu quả cao. Hiện, toàn huyện duy trì hoạt động hiệu quả 759 tổ liên gia tự quản. Các xã, thị trấn duy trì, củng cố hoạt động 137 tổ an ninh Nhân dân, 137 tổ hòa giải, 137 hòm thư tố giác tội phạm. Toàn huyện có 137 khu dân cư an toàn về ANTT, xây dựng được 3 mô hình "Trường học không có ma túy”; phối hợp xây dựng 5 cụm an ninh, 2 cụm an ninh giáp ranh. Hàng năm, Công an huyện tiếp nhận hàng trăm tin báo tố giác tội phạm, nhờ đó đã khám phá, giải quyết nhiều vụ án thành công. Công tác phòng, chống tội phạm trong quần chúng Nhân dân ngày càng được tăng cường, ANCT - TTATXH trên địa bàn huyện được đảm bảo.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho học sinh

Thời gian qua, Công an huyện Tân Lạc đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh, nhất là học sinh tại các xã vùng cao, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật giao thông cho lứa tuổi học đường.

Triệu tập người bán dứa cho du khách nước ngoài với giá "cắt cổ"

Sau khi yêu cầu Công an của 18 phường trên địa bàn quận rà soát, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xác định và mời người bán hàng rong lên trụ sở để làm rõ việc bán 3 quả dứa cho khách du lịch nước ngoài với giá 500.000 đồng.

Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.

Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục