Ngày 1-6, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiếp tục thực hiện đợt cao điểm ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực vận tải hành khách tại Bến xe Giáp Bát, Bến xe Nước Ngầm và các tuyến đường tiếp nối với hai bến xe này.



Lực lượng chức năng lập biên bản đối với người điều khiển phương tiện vi phạm.

Theo thống kê, trong ngày 1-6, đã có 11 trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó có một phương tiện chạy sai hành trình là xe khách mang biển kiểm soát 20B-005.03 tuyến Thái Nguyên - Giáp Bát; sáu phương tiện dừng, đỗ sai quy định; hai phương tiện đón khách sai quy định và hai phương tiện không đóng cửa khi xe đang chạy.

Trước đó, từ giữa tháng 5, lực lượng thanh tra giao thông đã thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý đối với các phương tiện vận tải hành khách công cộng. Từ ngày 15-5 đến hết tháng 5, lực lượng thanh tra giao thông đã lập biên bản đối với 159 trường hợp vi phạm, trong đó có 84 xe khách tuyến cố định (phạt tiền 92,5 triệu đồng, tước 12 giấy phép lái xe) và 75 xe hợp đồng (phạt tiền 205 triệu đồng, tạm giữ hai phương tiện và tước 29 giấy phép lái xe).

Phó Trưởng phòng Tham mưu (Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) Nguyễn Tuấn Anh cho biết, trong những ngày tới, lực lượng thanh tra Sở sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tại các bến xe khách, các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bến xe: Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Gia Lâm; các tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Khuất Duy Tiến, Đại lộ Thăng Long, Giải Phóng, Kim Đồng…, vốn là những khu vực các nhà xe tùy tiện dừng đỗ đón trả khách, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông, gây bức xúc trong dư luận.

Theo Báo Nhân dân

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục