(HBĐT) - Chiều 20/7, Khối thi đua Cảnh sát nhân dân tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Vì an ninh tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2020. 


Lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc phương châm hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, bám địa bàn, bám cơ sở, vì Nhân dân phục vụ” và 3 nhiệm vụ công tác trọng tâm đột phá để chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng.

Công tác phòng, chống tội phạm, đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội đã điều tra, khám phá 182/211 vụ, đạt 86,3%, làm rõ 331 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 3,6 tỷ đồng; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 97%; đấu tranh với tội phạm ma túy đã bắt giữ 22 vụ, 31 đối tượng, thu giữ hơn 680 gr heroin, 2.593 viên ma túy tổng hợp, hơn 3 kg ma túy dạng đá; 6,44 gr thuốc phiện, 3 xe ô tô, 11 xe máy, 34 điện thoại di động. Ngoài ra, phối hợp Cục Cảnh sát ma túy (Bộ Công an), tổ công tác 223, tổ công tác số 1, số 2 xã Hang Kia - Pà Cò (Mai Châu) bắt 22 vụ, 33 đối tượng, thu giữ hơn 6 bánh heroin, gần 17.275 viên ma túy tổng hợp, 20,33 kg ma túy dạng đá, 1.921,06 gr Ketamin, 9 ô tô, 8 xe máy, cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Đấu tranh tội phạm kinh tế, đã khởi tố 4 vụ, 6 bị can, xử phạt hành chính 40 vụ về buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác khoáng sản trái phép; đấu tranh tội phạm về môi trường đã kiểm tra, phát hiện 122 vụ, xử phạt 117 vụ việc vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội: đã tập trung làm tốt thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó, đã thu thập 891.056/911.227 phiếu thông tin công dân (đạt 97,77%); vận động thu hồi 22 khẩu súng tự chế, 6 công cụ hỗ trợ, tiếp nhận cấp đổi 5.314 hồ sơ CMND. Lực lượng Cảnh sát 113 tiếp nhận, xử lý 21 tin báo về ANTT, góp phần đảm bảo ANTT-ATXH trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, hội nghị đã tôn vinh 24 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025.                                                     
                                      

Đức Thắng (Công an tỉnh)

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục