(HBĐT) - Những năm qua, LLVT huyện Lạc Sơn không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, sáng tạo, mưu trí hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lực lượng Công an huyện phối hợp tốt với Quân sự huyện xây dựng hiệu quả thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.


Các lực lượng tham gia diễn tập thực binh phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin tại cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng, chống khủng bố huyện Lạc Sơn năm 2019. 

Trung tá Bùi Thanh Sơn, Đội trưởng Đội Tổng hợp (Công an huyện) cho biết: "Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân đội được duy trì thường xuyên, hiệu quả. Thông qua giao ban định kỳ giữa hai lực lượng, tình hình ANCT - TTATXH, công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP) được thông tin đầy đủ đến 100% cán bộ, chiến sỹ, là cơ sở để thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất”. 

Công an huyện đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia nhiệm vụ bảo vệ ANCT - TTATXH; đấu tranh làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động; giữ vững an ninh trên các lĩnh vực, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành "điểm nóng” về ANTT. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn huyện. Công tác điều tra, khám phá án hàng năm đạt trên 80%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" có sự chuyển biến rõ nét; nội dung, biện pháp được đổi mới, phù hợp với từng địa bàn, khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã, thị trấn. Đặc biệt, tổ chức thành công diễn tập phòng, chống khủng bố huyện năm 2019 được cấp trên đánh giá cao, thể hiện khả năng sẵn sàng xử lý mọi tình huống đột xuất, bất ngờ, đem lại bình yên cho Nhân dân.

Thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP, Hội đồng giáo dục QP-AN huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng hàng năm. LLVT huyện thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Nổi bật với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: tặng 120 chiếc xe đạp, 160 cặp sách, 70 máy tính Casino, đỡ đầu 9 học sinh nghèo, tặng 150 suất quà cho đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, gia đình cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Bên cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập xử lý các tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng. Năm 2019, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện với quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, hơn 10.600 ngày công lao động. Trong nhiệm kỳ đã chỉ đạo 29/29 xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt kết quả tốt.


Thanh Sơn

Các tin khác


Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục