(HBĐT) - Sáng 28/7, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh.


Các đơn vị ký kết giao ước thi đua tại lễ phát động.

Với chủ đề "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng", đơn vị đã xác định các nội dung, chỉ tiêu cụ thể trong đợt thi đua là: Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh; phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết đóng góp vào thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, tiến tới Đại hội đại biểu Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thi đua nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng những ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của quân đội.

Từ những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề nảy sinh, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn, tiếp tục thực hiện chặt chẽ và tuyên truyền cho Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19…

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua. Thời gian thực hiện đợt thi đua cao điểm từ ngày 1/8 đến khi kết thúc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI (theo kế hoạch tổ chức vào trung tuần tháng 9/2020).

Cũng nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tổng kết và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đột kích "30 ngày hành động kiểu mẫu".

Đức Anh 
(Bộ CHQS tỉnh)

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục