(HBĐT) - Trung tá Đặng Việt Hùng, Đội trưởng Đội Chuyên đề nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cho biết: Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các ngành chức năng, các địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) cho cán bộ chủ chốt ở cơ sở, học sinh trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh.



Học sinh trường TH&THCS xã Vũ Bình (Lạc Sơn) tham gia lớp tập huấn "Nhận diện và ứng phó với các hành vi xâm hại tình dục” do Hội LHPN tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức.

Trong đó, riêng huyện Lạc Sơn, từ năm 2019 đến tháng 7/2020, đơn vị đã mở khoảng 10 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tội phạm XHTDTE cho hàng trăm lượt cán bộ chủ chốt, cán bộ Hội Phụ nữ cấp xã, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng để đội ngũ cán bộ này trở thành những tuyên truyền viên tại thôn, xóm, khu dân cư. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp các ngành, các cấp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng tránh tội phạm XHTDTE cho học sinh trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Nhờ vậy, đã góp phần làm thay đổi, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm XHTDTE trên địa bàn huyện nói riêng.

          Theo thống kê của Công an huyện Lạc Sơn, trong những tháng đầu năm nay, trên địa bàn huyện xảy ra 33 vụ phạm pháp hình sự, tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó có 3 vụ tội phạm XHTDTE, gồm 1 vụ giao cấu với người từ 13 - dưới 16 tuổi, 2 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi. So với cùng kỳ năm 2019 tăng 2 vụ (3/1 vụ). Có 2 nạn nhân dưới 13 tuổi, 1 nạn nhân 14 tuổi. Mối quan hệ giữa nạn nhân và đối tượng là người quen biết. Sau khi tiếp nhận, Công an huyện đã điều tra, làm rõ 3/3 vụ.

Theo đồng chí Bùi Văn Chanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu do tác động, ảnh hưởng của rượu, bia, không làm chủ được hành vi; việc tiếp cận các loại phim ảnh đồi trụy trên mạng internet dễ dàng... Phương pháp phòng ngừa chưa đạt hiệu quả cao, nhất là công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục từ gia đình và nhà trường còn hạn chế. Tất cả các nạn nhân chưa được giáo dục về giới tính, chưa hiểu được hậu quả từ hành vi phạm tội; các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên việc quản lý, giáo dục con em còn nhiều hạn chế, không có điều kiện chăm sóc, quản lý, giáo dục con cái...

Để phòng ngừa tội phạm XHTDTE, Ban chỉ đạo 09 huyện đã tham mưu Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành cùng các xã, thị trấn huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc; ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03 của UBND tỉnh về "tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm XHTDTE”; chỉ đạo các ngành, địa phương tích cực nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo vệ, giáo dục trẻ em, phòng tránh nguy cơ xâm hại; chỉ đạo Trung tâm VH-TT&TT huyện sản xuất các chương trình tuyên truyền về phòng ngừa XHTDTE để phát trên hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn. Cùng với đó, huyện yêu cầu các nhà trường tập trung làm tốt công tác giáo dục giới tính; giáo dục kỹ năng nhận biết, phòng tránh bị xâm hại, giúp các em, nhất là trẻ em gái nhận diện, ứng phó với các hành vi xâm hại; trang bị những kiến thức cơ bản nhất về XHTD, kiến thức, kỹ năng tự phòng vệ và xử lý khẩn cấp khi gặp kẻ xấu. Để từ đó, hình thành phản xạ nhanh nhạy, kịp thời khi gặp ngoài đời thực, có thể tự bảo vệ bản thân trước những tác động không mong muốn.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục