(HBĐT) - Mặc dù lực lượng Công an thường xuyên phát hành thông báo về hành vi, thủ đoạn tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản (TCTS) đến từng khu dân cư, thôn, xóm. Tuy nhiên, tình hình tội phạm TCTS còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân.



Công an thị trấn Bo (Kim Bôi) phối hợp các ngành chức năng địa phương triển khai phương án tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trộm cắp trên địa bàn. 

Chiếm gần 1/2 số vụ tội phạm về trật tự xã hội

Theo thống kê, 9 tháng năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 601 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, có 360 vụ tội phạm về trật tự xã hội (TTXH). Đáng nói, tội phạm TCTS vẫn chiếm tỷ lệ cao khi xảy ra 158 vụ, chiếm 43,89%, tăng 33 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Theo đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), thời gian qua, tội phạm TCTS vẫn có những diễn biến phức tạp, thường xuyên xảy ra, chủ yếu là trộm cắp xe máy, tài sản trong bệnh viện, trường học, nhà dân. Tình trạng này gây bức xúc trong Nhân dân.

Qua theo dõi, nắm bắt, hầu như tuần nào, tháng nào lực lượng Công an các địa phương trong tỉnh cũng tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm về các vụ việc TCTS. Có những vụ gây thiệt hại về tiền, tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng. Điển hình như vụ đập kính xe ô tô để TCTS xảy ra trên địa bàn thành phố Hòa Bình liên tiếp xảy ra từ 11 - 14/3/2020 gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng; ngày 14/3/2020 liên tiếp xảy ra 3 vụ trộm trâu, bò của người dân xóm Hịch 1, xã Mai Hịch (Mai Châu) gây thiệt hại hàng chục triệu đồng...

          Không chỉ TCTS của người dân, mà các đối tượng phạm tội còn táo tợn gây ra một số vụ đột nhập cơ quan, công sở. Như ngày 11/6/2020, tại Bưu cục xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) bị kẻ gian đột nhập trộm 4 bưu phẩm; ngày 25/8/2020, trường mầm non Tân Dân, xã Tân Thành (Mai Châu) bị kẻ gian trộm 1 chiếc ti vi và 1 loa điện tử; ngày 10/9/2020, Công an TP Hòa Bình tiếp nhận đơn trình báo của nhân viên bảo vệ Viện KSND thành phố về việc bị kẻ gian đột nhập bếp ăn tập thể của đơn vị trộm 5 bàn, 30 ghế inox, 1 quạt cây...

          Tự phòng, tự quản - yếu tố then chốt trong phòng ngừa trộm cắp

          Từ sự cảnh giác của người dân, ngày 18/5/2020, tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu, lực lượng bảo vệ và người dân kịp thời phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hà Văn Kiên (SN 1986), trú tại huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) trộm cắp điện thoại của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang nằm điều trị giao cho lực lượng chức năng. Khoảng 2h30’ngày 25/9/2020, khi đang ngủ ở nhà (nhà sàn) tại xã Đồng Tân (Mai Châu), ông Lò Văn Út nghe thấy tiếng động dưới gầm sàn nên dậy kiểm tra, phát hiện bị kẻ gian trộm 1 con bò cái trong chuồng của gia đình, trị giá khoảng 17,5 triệu đồng. Sau khi phát hiện đã phối hợp cùng người dân và lực lượng an ninh cơ sở bắt quả tang đối tượng Ngần Quang Khải (SN 1988), trú tại xã Mai Hạ (Mai Châu) giao cơ quan chức năng xử lý. Hay vào khoảng 5h ngày 27/9/2020, từ sự cảnh giác, quần chúng Nhân dân đã phối hợp lực lượng an ninh cơ sở xã Phú Thành bắt giữ quả tang đối tượng Nguyễn Văn Anh (SN 1980), trú tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) trộm cắp 17 con gà của gia đình anh Nguyễn Văn Thương giao cơ quan Công an xử lý theo quy định...

"Thực tiễn cho thấy, nơi nào phát huy tốt vai trò của người dân trong công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ thì nơi đó rất ít khi xảy ra TCTS. Do vậy, để phòng ngừa hoạt động của loại tội phạm này, trước hết mỗi người, mỗi nhà cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đề phòng, tự bảo vệ tài sản của mình như gửi xe vào những điểm trông coi, kiểm tra khoá cửa nhà trước khi đi ngủ, khi đi vắng phải nhờ người trông coi; thường xuyên cảnh giác, theo dõi, chủ động phát hiện kịp thời những người có biểu hiện nghi vấn cũng như thông tin liên quan đến tội phạm TCTS, thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý. Ngoài ra, các địa phương, khu dân cư cần phát huy hiệu quả tổ an ninh tự quản, lực lượng an ninh cơ sở trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, kịp thời phát hiện những đối tượng có hành vi vi phạm. Chỉ như vậy mới ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này”- đại tá Trần Mạnh Hải nhấn mạnh.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án cựu Chủ tịch Vimedimex và đồng phạm

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.

Khởi tố Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Huyện Lạc Thủy: Chủ động trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Những năm qua, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được huyện Lạc Thủy chủ động triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc quản lý nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Công an huyện Cao Phong: Nắm chắc địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự

Những năm qua, với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện Cao Phong luôn chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục