(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) trong tình hình mới, giai đoạn 2010 - 2020, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh được giữ vững, tội phạm, vi phạm về trật tự an toàn xã hội được kiềm chế, góp phần bảo đảm ANTT, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.



Công an xã Sào Báy (Kim Bôi) thu hồi súng tự chế trong Nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở.

UBND tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 48-CT/TW nghiêm túc, có hiệu quả; ban hành Kế hoạch số 463/KH-UBND, ngày 26/4/2011 chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác PCTP. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp và của cán bộ, đảng viên được nâng cao; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia tích cực trong công tác PCTP.

Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTP; chủ động nghiên cứu, thông báo phương thức, thủ đoạn mới và phổ biến các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, tố giác các loại tội phạm. Trong giai đoạn, các ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo 09 các cấp đã tổ chức gần 21.000 hội nghị, với trên 3 triệu lượt cán bộ, người dân, học sinh, sinh viên tham gia; thực hiện 336 phóng sự, chuyên mục, 765 tin bài, phát hành trên 1,8 triệu tờ rơi, treo hàng nghìn khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về công tác bảo đảm ANTT, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhiệm vụ AN-QP địa phương; tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, truyền thông lưu động cho trên 1 triệu lượt người học tập các tấm gương, mô hình điển hình tiên tiến trong tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, PCTP. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCTP, củng cố, duy trì hoạt động, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT với 5 dạng mô hình, 108 mô hình tiêu biểu (8.394 đơn vị thành viên). Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động có hiệu quả trong công tác PCTP, như: "Nhà trường an toàn không có ma túy”, "Tiếng kẻng vây bắt kẻ gian, "Đội tình nguyện thắp sáng niềm tin”... Bên cạnh đó luôn chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; đẩy mạnh thực hiện các quy chế phối hợp, nghị quyết liên tịch giữa lực lượng Công an với các ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm ANTT.

Lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nhiều giải pháp PCTP có hiệu quả. Tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm… không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Giai đoạn 2010 - 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6.852 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra, khám phá 5.852 vụ, đạt 85,44%. Trong đó, tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia phát hiện, khởi tố 3 vụ, 4 đối tượng phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân và tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa HXHCN Việt Nam. Tội phạm về trật tự xã hội phát hiện, xảy ra 5.314 vụ, đã điều tra, khám phá 4.317 vụ; bắt giữ, xử lý 7.889 đối tượng; làm chết 131 người, bị thương 1.739 người, ước tính thiệt hại tài sản trên 167 tỷ đồng. Tội phạm về tham nhũng, kinh tế phát hiện, xử lý 61 vụ, 98 đối tượng (tội phạm kinh tế 36 vụ, 51 đối tượng; tội phạm tham nhũng 25 vụ, 47 đối tượng). Phát hiện, bắt giữ 1.455 vụ, 1.877 đối tượng phạm tội về ma túy, triệt phá, bắt giữ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, trung bình bắt giữ 145 vụ/năm; thu giữ 584 bánh + 11 kg heroin, hơn 53 kg + 90.556 viên ma túy tổng hợp, 2,6 kg thuốc phiện. Ngoài ra, các lực lượng chức năng Công an tỉnh đã phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố bắt giữ 38 vụ, 79 đối tượng; thu giữ trên 1.000 bánh heroin, trên 10.000 viên ma túy tổng hợp, trên 32 kg ma túy dạng đá. Đấu tranh triệt phá 1 vụ, 1 đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; bắt giữ, xử lý 18 vụ, 231 đối tượng sử dụng internet thông qua các ứng dụng zalo, facebook để mua bán, chuyển số lô, số đề trái phép...

Bên cạnh đó, công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm được chú trọng, bảo đảm thực hiện đúng quy định. Cơ quan điều tra các cấp không ngừng nâng cao chất lượng giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, điều tra đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ điều tra, khám phá án hàng năm đạt trên 80%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%; đã xét xử 4.676 vụ, 8.389 bị cáo, hiện đang giải quyết 342 vụ, 390 bị cáo. Kết quả điều tra, xử lý tội phạm qua các năm đều đạt và vượt chỉ tiêu do Quốc hội, Bộ Công an giao, góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm chung.

          
V.H

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục