(HBĐT) - Ngay khi nhận được tin báo của người dân về việc bị các đối tượng trên địa bàn huyện lừa đảo bán đá thiên thạch vào thời điểm cuối tháng 7/2020 với số tiền 25 tỷ đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Yên Thủy đã tập trung điều tra, làm rõ, bắt 2 đối tượng.


Cán bộ Công an huyện Yên Thủy thường xuyên bám nắm địa bàn, tuyên truyền cho các hộ kinh doanh hoa lan về các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng phạm tội.


Trước đó, ngày 21/7/2020, từ nguồn tin báo của người dân và qua công tác nắm thông tin về việc các đối tượng là người địa phương thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mua bán giao dịch hoa phong lan, Công an huyện đã xác lập chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Đoàn (SN 1980), trú tại thị trấn Hàng Trạm chủ mưu. Qua điều tra, mở rộng bắt thêm 4 đối tượng có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt 166 triệu đồng của vị khách đến từ Hà Nội.

Theo thống kê, từ đầu năm đến hết tháng 10/2020, trên địa bàn huyện xảy ra 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đều được Công an huyện đấu tranh, làm rõ. Điển hình như vụ làm giả chứng minh nhân dân (CMND) và sổ hộ khẩu để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và từ nguồn tin báo của quần chúng Nhân dân, Công an huyện đã phát hiện một nhóm đối tượng do Đinh Thị Hà (SN 1980), trú tại xã Gia Phú, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cầm đầu đã có hành vi làm giả CMND và sổ hộ khẩu cho nhiều người. Sau đó, bọn chúng sử dụng những người này cầm giấy tờ giả trên đến các cửa hàng Thế giới di động và FPT shop tại các địa phương khác nhau, để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc làm hồ sơ mua điện thoại trả góp, làm thẻ tín dụng vay tiêu dùng để chiếm đoạt tài sản mang đi tiêu thụ.
Sau một thời gian theo dõi, điều tra, xác minh, Công an huyện đã bắt giữ đối tượng Đinh Thị Hà và Nguyễn Xuân Thanh (SN 1973), cùng trú tại xã Gia Phú, huyện Gia Viễn (Ninh Bình). Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã vận động 2 đối tượng, gồm: Bùi Thị Thúy (SN 1980), Bùi Quang Vinh (SN 1965), cùng trú tại xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) ra đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện loạt hành vi lừa đảo thông qua việc dùng giấy tờ giả làm hồ sơ điện tử mua điện thoại trả góp, thẻ tín dụng tại các cửa hàng Thế giới di động, FPT shop tại nhiều địa bàn như Yên Thủy, Lạc Sơn, TP Tam Điệp (Ninh Bình) sau đó mang đi tiêu thụ, rút tiền trong thẻ tín dụng để chiếm đoạt. Số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.

Theo thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện, để đạt được những kết quả trên, bên cạnh việc nâng cao hiệu quả công tác nắm địa bàn, cơ sở, Công an huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hành vi, thủ đoạn hoạt động của tội phạm đến mỗi người dân để tự nâng cao ý thức phòng tránh. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến hoạt động của tội phạm lừa đảo, nhất là lừa đảo qua internet, MXH như khi cho vay, mượn tiền hoặc trao đổi, mua bán, cần tìm hiểu, nắm bắt thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, công việc của người vay, đối tác; các giao dịch vay, mượn, mua bán cần xác lập hợp đồng, giấy tờ cụ thể, nên có thỏa thuận về tài sản bảo đảm. Nêu cao tinh thần cảnh giác khi thực hiện các giao dịch mua, bán hàng hóa, lựa chọn cách thức thanh toán an toàn nhất, tuyệt đối không trao đổi, cung cấp thông tin bí mật của tài khoản... Phát huy mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay, toàn huyện duy trì hoạt động hiệu quả 115 tổ an ninh bảo vệ thôn, xóm, 115 tổ hòa giải, 812 tổ liên gia tự quản về ANTT, 11 hòm thư góp ý, tố giác tội phạm tại các xã, thị trấn... Nhờ đó, đã tích cực góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm ngay từ mỗi gia đình, khu dân cư.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục