(HBĐT) - Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Cao Phong đã tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng NTM” với những việc làm cụ thể, thiết thực.


Lực lượng vũ trang huyện Cao Phong tham gia làm đường bê tông tại xã Thung Nai.

Đầu tháng 6/2020, do ảnh hưởng của mưa bão, 3 gia đình ở xã Thu Phong đã bị tốc mái hoàn toàn, diện tích bị tốc mái khoảng 950 m2, tổng thiệt hại trên 500 triệu đồng. Ngay sau đó, LLVT huyện đã vận động quyên góp, huy động trên 40 ngày công của quân nhân thường trực và lực lượng dân quân xã hỗ trợ, giúp đỡ tháo dỡ mái hư hỏng, tu sửa, lợp lại mái nhà, tạo điều kiện cho các hộ nhanh chóng ổn định cuộc sống. Giúp đỡ hộ chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai... là những việc làm thiết thực của LLVT huyện góp sức xây dựng NTM. 

Nét nổi bật trong phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng NTM” đó là Ban CHQS huyện chỉ đạo Ban CHQS các xã, đơn vị dân quân tự vệ, dự bị động viên trong thời gian huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận, phối hợp cùng Nhân dân địa phương tập trung hoàn thành những tiêu chí các xã đang phấn đấu thực hiện. LLVT huyện đã phối hợp cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các xã huy động hàng nghìn ngày công lao động, giúp đỡ Nhân dân nạo vét kênh mương nội đồng, tu sửa đường giao thông nông thôn, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp…

LLVT huyện tích cực, chủ động phối hợp các cơ quan chức năng của địa phương; các đơn vị đứng chân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhiều hoạt động phong phú mang lại hiệu quả thiết thực, điển hình như xây dựng thành công mô hình làng, bản văn hóa, QP-AN tại xóm Bảm, xã Tây Phong; phát động xây dựng mô hình nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó được 16 lượt cháu; mô hình "Đồng hành cùng em đến trường”, tặng 125 chiếc xe đạp, 18 góc học tập, 80 chiếc cặp sách, 15 bộ sách giáo khoa, 15 máy tính casio, 72 bộ đồng phục học sinh, đỡ đầu 13 lượt học sinh nghèo…

Những việc làm trên đã góp phần quan trọng tạo đồng thuận giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, thế trận lòng dân được giữ vững; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, phong trào đền ơn - đáp nghĩa. 5 năm qua, LLVT huyện đã quyên góp xây dựng, bàn giao 4 nhà tình nghĩa cho các gia đình nghèo ở xã Thung Nai, Tây Phong và Thạch Yên. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách đối với gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình có công với cách mạng, chính sách hậu phương quân đội. Trong giai đoạn 2016-2020 đã thực hiện chi trả chế độ theo Quyết định số 290 và Quyết định số 142 cho trên 2.000 đối tượng, với tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng.

Đồng chí Bùi Khánh Tiệp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, LLVT huyện đã khẳng định vai trò trong phát triển KT-XH, xây dựng NTM trên địa bàn. Đơn vị đã rà soát tiêu chí 19.1 về lĩnh vực quốc phòng của tất cả các xã, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung cơ bản của tiêu chí. Đến nay, huyện có 4 xã đạt chuẩn NTM, 100% xã đạt tiêu chí 19.1 về quốc phòng. Thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục chỉ đạo LLVT huyện phối hợp MTTQ, các tổ chức CT-XH thực hiện hiệu quả phong trào "Quân đội chung sức xây dựng NTM”, kết hợp với triển khai sâu rộng phong trào "Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, tham gia chương trình, kế hoạch xây dựng NTM gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng địa phương. 


Đinh Thắng

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục