(HBĐT) - Ngày 18/12, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Lý Sểnh Dành (SN 1991) trú tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh sau khi bị TAND tỉnh tuyên phạt 20 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy”.


Dù quanh co, chối tội nhưng sau khi xem xét toàn diện các tài liệu chứng cứ trong quá trình điều tra, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã bác đơn kháng cáo của Lý Sểnh Dành, giữ nguyên mức hình phạt 20 năm tù như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Theo hồ sơ vụ án, vào chiều ngày 26/8/2019, Lý Sểnh Dành đi xe máy từ nhà lên Hà Nội sau đó lên huyện Mai Châu để du lịch. Khi đang ở khu vực thị trấn Mai Châu thì Dành nhận được điện thoại của một người không quen biết nhờ Dành vận chuyển hộ ma túy từ Mai Châu về Quảng Ninh. Dành đã đồng ý và đi theo hướng dẫn đến điểm nhận ma túy. Sau khi nhận ma túy Lý Sểnh Dành đã giấu vào túi áo khoác bò mặc bên ngoài rồi điều khiển xe về Quảng Ninh. Khi đi đến khu vực xã Phong Phú (Tân Lạc) thì bị tổ công tác của Công an tỉnh dừng xe kiểm tra. Lúc này do trời nóng nên Dành đã cởi chiếc áo khoác bò đang mặc bên ngoài ra thì gói ma túy đã rơi xuống đường, dưới chân Dành và bị cơ quan Công an bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật gồm 6 viên nén màu hồng, xanh và tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng là 123,40gram ma túy loại Methpetamine.

Quá trình xét xử tại phiên tòa sơ thẩm, Lý Sểnh Dành đã quanh co, chối tội. Không thừa nhận hành vi phạm tội mà cho rằng mình chỉ nhận chuyển chiếc áo bò về Quảng Ninh cho một người để nhận tiền công, bị cáo không biết có ma túy. Đồng thời, Lý Sểnh Dành cho rằng số ma túy trên là của người đàn ông thuê bị cáo vận chuyển chiếc áo bò cho người nhận. Trong quá trình điều tra, bị cáo bị đánh đập, ép cung... Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện nội dung hồ sơ quá trình điều tra vụ án, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt Lý Sểnh Dành mức án 20 năm tù.

Không chấp nhận bản án trên, Lý Sểnh Dành đã làm đơn kháng cáo kêu oan. Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã cho rằng HĐXX phiên tòa sơ thẩm đã xem xét toàn diện nội dung vụ án, xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật không có tình trạng oan sai. Do vậy, đã bác toàn bộ nội dung kháng cáo của Lý Sểnh Dành. Đồng thời giữ nguyên mức hình phạt 20 năm tù như bản án sơ thẩm đã tuyên.

P.V

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục