(HBĐT) - Nhiều năm qua, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Mai Châu luôn xác định rõ: việc nâng cao chất lượng công tác xét xử là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Do vậy, nhiều giải pháp đồng bộ đã được đơn vị triển khai gắn với cải cách tư pháp, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động nghiệp vụ.


Cán bộ, công chức Tòa án nhân dân huyện Mai Châu tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Phó Chánh án TAND huyện cho biết: Để nâng cao chất lượng công tác xét xử, đơn vị chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đơn vị luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, vị trí công tác. Từ đó, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn với tinh thần "làm hết việc chứ không hết giờ” để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Hàng năm, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp của TAND tối cao và TAND tỉnh về nâng cao chất lượng xét xử. Trong các giải pháp này, đơn vị thực hiện nổi bật nhất là giải pháp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; đổi mới phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng bản án, quyết định của tòa án; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và tăng cường công tác trao đổi nghiệp vụ. 

Bắt đầu thực hiện từ năm 2017, trung bình hàng năm, mỗi thẩm phán của tòa đều chọn tối thiểu một vụ án điển hình để thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm. Riêng năm 2020, TAND huyện tiến hành 5 phiên, ngay sau phiên tòa, các cơ quan tham gia tố tụng cùng họp, rút kinh nghiệm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác xét xử. Đồng thời, đơn vị luôn chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác; giao nhiệm vụ cụ thể cho thẩm phán, thư ký; định kỳ đối chiếu, so sánh, đánh giá tiến độ thực hiện các mặt công tác, không để xảy ra bị động. 

Một giải pháp hiệu quả trong giải quyết án của TAND huyện Mai Châu được đánh giá cao là thường xuyên trao đổi nghiệp vụ. Định kỳ, đơn vị dành thời gian để thẩm phán cùng trao đổi án trước khi đưa ra xét xử. Thông qua đây, các thẩm phán cùng góp ý kiến về việc xây dựng hồ sơ, thu thập chứng cứ, đường lối giải quyết... Từ ý kiến của đồng nghiệp, thẩm phán được phân công xét xử thấy được những thiếu sót để khắc phục, hoàn thiện, bổ sung... 

Với những giải pháp đồng bộ được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, nhiều năm qua, tỷ lệ án hủy, sửa của TAND huyện luôn thấp. Năm 2020, đơn vị đã thụ lý 239 vụ án các loại, đã giải quyết 233 vụ, đạt 97,4%, không có án hủy, sửa. Thực hiện cải cách tư pháp, tỷ lệ hòa giải của đơn vị nhiều năm trở lại đây luôn đạt cao, riêng trong năm nay, đạt trên 80%. Đồng chí Phó Chánh án TAND huyện cho biết thêm: Trong năm, đơn vị đã công bố 205 bản án, quyết định vụ án các loại lên cổng thông tin điện tử của Tòa án. Đây là công tác mới của ngành, tuy nhiên, các thẩm phán của tòa đã kịp thời nắm bắt, học hỏi. Việc làm này giúp mọi người dân đều có thể tiếp cận, thậm chí bình luận. Đây là nền tảng quan trọng để thực thi nguyên tắc các bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật phải được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành, đồng thời giúp người dân kịp thời phát hiện những bản án, quyết định chưa phù hợp để yêu cầu cơ quan Nhà nước xem xét lại. Do vậy, công tác này cũng góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng xét xử các vụ án. 

Tuy vậy, cũng theo đồng chí Phó Chánh án TAND huyện, hiện nay, khó khăn lớn là cơ sở vật chất chưa đảm bảo. Đơn vị chỉ có 1 phòng xử án, không đáp ứng được yêu cầu về phòng xét xử theo tinh thần Nghị quyết số 49 về cải cách tư pháp. Do vậy, việc đầu tư, xây dựng trụ sở mới và trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ là rất cần thiết. Đồng thời, cần tạo nguồn cán bộ làm công tác xét xử; ưu tiên chế độ đãi ngộ cho cán bộ, công chức đang công tác tại vùng cao và cán bộ làm công tác kiêm nhiệm...

Minh Vũ

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục