(HBĐT) - Xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh toàn diện, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là nhiệm vụ quan trọng, được thực hiện thường xuyên trong thời gian qua. Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh Nhân dân.


Ban CHQS huyện Lương Sơn tổ chức huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân tự vệ địa phương.

Trước hết là nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành kế hoạch giáo dục chính trị năm 2020, kết quả 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá, giỏi, xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị năm 2021. Tổ chức thành công hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 và hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị trong LLVT tỉnh. Các cơ quan, đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị bàn biện pháp giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn trong LLVT tỉnh. 

Thực hiện nhiệm vụ tập huấn, huấn luyện, năm 2020, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức 12 lớp tập huấn cán bộ cho hơn 1.800 đồng chí. Hoàn thành nội dung huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) ở 100% đầu mối. Lực lượng dự bị động viên được huấn luyện tập trung tại trung tâm huấn luyện của tỉnh, trong huấn luyện kết hợp rèn luyện kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Nhằm đảm bảo khả năng SSCĐ cao, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp với công an và các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ, Tết của đất nước, quân đội và quân khu. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra canh gác nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý mọi tình huống.

Trong xây dựng lực lượng, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các huyện, thành phố tổ chức lễ giao quân hàng năm đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, Hội đồng NVQS tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng NVQS các địa phương phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên yên tâm lên đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Làm tốt việc đăng ký, quản lý, nắm vững số lượng, chất lượng lực lượng nguồn động viên. Lực lượng DQTV được xây dựng gắn với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, bảo đảm tinh gọn, rộng khắp. Cán bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn được đào tạo, thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo số lượng, chất lượng.

Công tác đảm bảo hậu cần được chú trọng thực hiện với điểm nhấn là phong trào thi đua "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Các cơ quan quân sự tỉnh và các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp” gắn với xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa. Nhiệm vụ đảm bảo hậu cần thường xuyên, đột xuất được xác định là nội dung cơ bản, xuyên suốt. Theo đó, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ về hậu cần, đủ khả năng bảo đảm trong mọi tình huống. Đảm bảo tốt nội dung hậu cần trong diễn tập khu vực phòng thủ 100% huyện, thành phố. Chương trình huấn luyện hậu cần hàng năm cho các đối tượng đạt 100% yêu cầu, trong đó, trên 80% đạt khá, giỏi.

Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: "Để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP) trong thời gian tới, cần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ toàn lực lượng. Cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 thành kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời, có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Phối hợp tốt giữa các cơ quan quân sự với các sở, ban, ngành làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP-QSĐP. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc”.

Thanh Sơn

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục