Chiều 21/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết: Đồn Biên phòng Sông Trăng, huyện Tân Hưng (Long An) vừa phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào địa bàn tỉnh Long An.


Đồn Biên phòng Sông Trăng bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép. 

Theo đó, khoảng 1 giờ 15 phút cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đến khu vực đoạn cột mốc 229.13 (2) và mốc 229.14 (2), thuộc ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Sông Trăng phát hiện 5 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Tổ công tác đã bắt giữ các đối tượng này, đưa về Chốt Đội Kiểm soát hành chính, lấy lời khai.

Qua kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, các đối tượng trên gồm: Trần Văn Hiệp, sinh năm 1978, quê xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng; Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1979; Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 2002; Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1983 và Trần Thị Cẩm Diện, sinh năm 1981, cùng quê xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Các đối tượng trên khai nhận đi làm thuê (đốt lò) tại tỉnh Kandal-Vương quốc Campuchai từ tháng 2/2019 đến nay, nhưng do kinh tế khó khăn, phải quay về quê hương. Khoảng 18 giờ ngày 20/3, các đối tượng cùng đi tỉnh Kandal về đến huyện Trô Bek, tỉnh Pray Veng (Campuchia). Sau đó, họ thuê 3 chiếc xe Honda ôm chở đi đến gần khu vực biên giới, tiếp tục đi bộ đến bờ sông và bơi qua sông Cái Cỏ về Việt Nam. Khi qua đến bờ sông phía Việt Nam, các đối tượng bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Long An phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên phòng Sông Trăng đã đưa số người nhập cảnh trái phép này đi cách ly tập trung, phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm; tiến hành điều tra, xử lý theo pháp luật.

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 19/3, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Sông Trăng cũng qua tuần tra, kiểm soát, đã phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Long An tại khu vực giữa cột mốc 230.3 (2) và 230.4 (2), thuộc ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng.

Các đối tượng này gồm: Nguyễn Duy Ngọc, sinh năm 1992; Nguyễn Duy Chinh, sinh năm 1991; Trần Đình Lam, sinh năm 1992; Nguyễn Công Toàn, sinh năm 1996 và Nguyễn Công Hưởng, sinh năm 1988, cùng ngụ xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp các cơ quan chức năng cho các đối tượng đo thân nhiệt, khai báo y tế, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tân Hưng đưa các đối tượng cách ly y tế và xử lý theo theo quy định.


Theo TTXVN

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục