Chiều 9/5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả phòng chống dịch COVID-19 và một số vấn đề báo chí, dư luận đang quan tâm tại tỉnh Vĩnh Phúc.


Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Một số vấn đề được nhiều phóng viên các cơ quan báo chí đang quan tâm đó là việc chuẩn bị các nguồn lực phục vụ  công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; hướng xử lý vi phạm tại Bar-karaoke Sunny khi có các clip lan truyền trên mạng nơi sử dụng dịch vụ làm lây lan dịch bệnh. Theo thống kê của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, trong số 33 ca dương tính với SARS-CoV-2  đã được công bố, phần lớn liên quan đến các cơ sở dịch vụ trên. Vấn đề tạm đình chỉ 7 cán bộ thiếu trách nhiệm liên quan tới công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và những người tạm thay thế hiện nay có đảm bảo được công việc phức tạp, khó khăn như hiện nay.

Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thông báo khái quát về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời nêu các phương án, kế hoạch, biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới của tỉnh. Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh, tính đến 14 giờ  ngày 9/5, Bộ Y tế xác định Vĩnh Phúc có 33 ca dương tính với SARS-CoV-2. Với năng lực tự xét nghiệm của địa phương, tỉnh đã công bố thêm 38 ca nghi nhiễm.

Ông Lê Duy Thành, cho biết: Tỉnh Vĩnh Phúc đang yêu cầu lực lượng Công an xác minh vi phạm tại Bar-karaoke Sunny qua các clip lan truyền trên mạng. Trước mắt, địa phương đã thu hồi giấy phép của Bar-karaoke Sunny. Tất cả nhân viên và chủ quán đều đang cách ly tập trung nên việc xác minh sẽ cần thêm thời gian. Trong trường hợp những hình ảnh và thông tin trên mạng xã hội là đúng, cơ quan chức năng sẽ xử lý vi phạm của Bar-karaoke Sunny. Nếu đây là thông tin bịa đặt, cơ quan chức năng sẽ xử lý người đăng tải thông tin.

Trách nhiệm để xảy ra vi phạm tại Bar-karaoke Sunny, ông Thành cho biết đã giao thành phố Phúc Yên làm rõ trách nhiệm quản lý hành chính quán bar. Đến nay, 4 cán bộ đã bị đình chỉ để xác minh, làm rõ trách nhiệm. Trong đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm đình chỉ 2 chiến sĩ Công an thành phố Phúc Yên vì buông lỏng quản lý dẫn đến những vi phạm trong hoạt động kinh doanh tại quán Bar- karaoke Sunny.

Theo Baotintuc.vn


Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục