(HBĐT) - Từng có thâm niên tham gia mạng xã hội (MXH) facebook cả chục năm. Đã từng nghe nhiều, biết nhiều về các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (LĐCĐTS) qua MXH, nhưng chị L.T.H ở phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) vẫn không thể ngờ có ngày mình lại trở thành nạn nhân của một vụ LĐCĐTS qua MXH.


Đối tượng Hoàng Thị Hồng Yến, trú tại xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) bị Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Chiêu trò cũ, vẫn nhiều người "sập bẫy”

Kể lại vụ việc, chị L.T.H vẫn còn bức xúc: Hôm đó, khi mở trang facebook cá nhân, tôi nhận được tin nhắn của một chị bạn cũng hay liên lạc, trò chuyện hỏi vay tiền. Do là số tiền không lớn, nghĩ là chị ấy có việc cần nên mới hỏi vay gấp nên tôi đã chuyển 6 triệu đồng vào tài khoản nhắn trên messenger facebook. Sau khi chuyển tiền xong tôi không thể liên lạc được với chủ tài khoản facebook đó nữa. Gọi điện hỏi chị bạn bảo không phải là người hỏi vay tiền và không nhận được bất kỳ thông tin gì về việc tôi chuyển khoản 6 triệu đồng cho chị ấy. Chị thông tin là tài khoản facebook của chị bị hack (chiếm quyền truy cập) từ mấy hôm trước. Khi ấy tôi mới biết mình bị sập bẫy, trở thành nạn nhân của các đối tượng LĐCĐTS trên không gian mạng.

Trên thực tế, chị L.T.H chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân của các vụ LĐCĐTS trên không gian mạng. Theo Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), hiện nay, các hành vi lừa đảo qua MXH có chiều hướng gia tăng, nhất là khi các đối tượng ngày càng có nhiều thủ đoạn mới và tinh vi, khiến người dân rất dễ bị mắc lừa nếu không có ý thức đề cao cảnh giác. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã tiếp nhận nhiều vụ việc, đơn tố giác tội phạm liên quan đến LĐCĐTS trên không gian mạng. Mới đây nhất, ngày 10/3/2021, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận đơn trình báo của anh Bùi Văn Nhung (SN 1994), trú tại xã Bình Cảng (Lạc Sơn) tố giác một người tên Tùng, địa chỉ tại Vũng Tàu sử dụng mạng zalo để LĐCĐTS bằng hình thức chuyển tiền qua ngân hàng mua máy xúc, sau đó chiếm đoạt 483 triệu đồng. Sau khi lãnh đạo Công an tỉnh giao nhiệm vụ, Phòng CSHS đã tiếp nhận, khẩn trương điều tra, làm rõ Phạm Minh Gấm (SN 1989), trú tại TP Tuy Hoà (Phú Yên) là đối tượng gây ra vụ án này.

Nhiều "cạm bẫy” mới xuất hiện trên không gian mạng

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 8 vụ LĐCĐTS. Đáng nói, trong 8 vụ mà lực lượng chức năng tiếp nhận, xử lý thì có 5 vụ là tội phạm LĐCĐTS được thực hiện trên không gian mạng, thông qua các trang MXH như zalo, facebook giả mạo. Trước thực trạng LĐCĐTS trên không gian mạng tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Công an tỉnh đã phát đi nhiều thông tin, cảnh báo hoạt động tội phạm LĐCĐTS trên không gian mạng, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác. Cùng với đó, Công an tỉnh ban hành văn bản gửi Công an các địa phương khuyến cáo để người dân cùng nhận diện, tăng cường các biện pháp phòng, chống loại tội phạm này. 

Theo cơ quan chức năng, bên cạnh những thủ đoạn phổ biến của các đối tượng lừa đảo qua MXH như chiếm quyền sử dụng facebook, zalo; giả danh chủ tài khoản, cán bộ công an, viện kiểm sát, toà án, ngân hàng; giả danh người nước ngoài kết bạn, làm quen, nhắn tin; thông báo trúng thưởng và nhận quà tặng... thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới qua MXH, hướng đến đối tượng là người bán hàng online, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vừa và nhỏ. Cụ thể, các đối tượng giả là người Việt Nam ở nước ngoài, đặt mua hàng của người kinh doanh trong nước. Sau đó, thông qua điện thoại di động hoặc MXH gửi tin nhắn đường link giả mạo website của dịch vụ chuyển tiền quốc tế, từng bước dẫn dắt các bị hại đăng nhập để rút tiền, chiếm đoạt tài sản. "Qua công tác đấu tranh, điều tra, xử lý của cơ quan công an cho thấy, phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng là lợi dụng những lỗ hổng bảo mật thông tin của các cá nhân, tổ chức và "đánh” vào lòng tham vật chất của một số cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, khi tham gia MXH người dân cần nâng cao cảnh giác, cẩn trọng trong việc cung cấp các thông tin cá nhân như địa chỉ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng... cho người khác. Đồng thời, có biện pháp bảo vệ các tài khoản ngân hàng, tài khoản cá nhân để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt” - Đại tá Trần Mạnh Hải đưa ra lời cảnh báo.

Theo đánh giá, tội phạm trên không gian mạng hiện rất đa dạng và liên tục thay đổi thủ đoạn lừa đảo. "Hiện xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới thông qua hoạt động trao đổi, mua bán qua mạng; tội phạm lợi dụng giao dịch tiền ảo để lập ra các website kêu gọi đầu tư nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt. Để ngăn chặn tội phạm người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin về tội phạm đã được cơ quan công an, cơ quan truyền thông đăng tải trên hệ thống phát thanh, truyền hình, trên MXH... để tự phòng tránh. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai khi chưa xác thực; không chuyển tiền khi chưa kiểm tra, xác minh, chưa biết rõ người nhận là ai. Nêu cao ý thức cảnh giác để không biến mình trở thành nạn nhân của các vụ LĐCĐTS. Đây chính là cách phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng một cách hiệu quả nhất” - Đại tá Trần Mạnh Hải lưu ý thêm.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục