(HBĐT)-Ngày 9/6, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Tùng (SN 1993), trú tại Chương Mỹ (Hà Nội); Nguyễn Hoàng Hải (SN 2003), Nguyễn Xuân Sinh (SN 1995), cùng trú tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội); Đào Văn Giang (SN 1989), trú tại Thanh Oai (Hà Nội) về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy”.

 


Với hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, 4 bị cáo phải nhận tổng mức hình phạt hơn 64 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng năm 2017, Nguyễn Văn Tùng đi làm thuê tại huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) quen biết với một người đàn ông tên Đồng tại xã Cun Pheo (Mai Châu). Quá trình quen biết, Đồng đưa Tùng về nhà chơi và gặp một người đàn ông tên Sính (Sánh) ở xã Hang Kia (Mai Châu), Tùng biết Đồng cũng từng mua ma túy của Sính. Sau khi chuyển về Hà Nội làm, Tùng thuê phòng trọ tại huyện Thạch Thất (Hà Nội), tại đây, Tùng quen biết với Nguyễn Hoàng Hải, Đào Văn Giang và Nguyễn Xuân Sinh. Do muốn có tiền chi tiêu nên khoảng tháng 6/2020, khi gặp Đồng tại phòng trọ của mình, Tùng đã hỏi xin Đồng số điện thoại của Sính để mua ma túy về bán kiếm lời. Sau khi có được số điện thoại của người bán và người muốn mua ma túy, Tùng chủ động gọi điện liên lạc thỏa thuận về giá cả và phương thức mua bán.

Ngày 15/9/2020, khi được Sánh gọi điện thông báo đã lấy ma túy về đến nhà, bảo Tùng lên lấy. Tùng đã gọi điện cho Nguyễn Hoàng Hải, Đào Văn Giang lên Mai Châu lấy ma túy hộ Tùng. Hải đã gọi điện cho Nguyễn Xuân Sinh chở đi Mai Châu. Sau khi nhận được ma túy, Sinh lái xe đưa Hải và Giang về Hà Nội. Trên đường về, Sinh có biết việc Hải và Giang vừa đi mua ma túy trái phép nhưng vẫn đồng ý vận chuyển, khi đến địa phận xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật là 36,84 gr ma túy loại Methamphetamine và 198,64 gr ma túy loại Ketamine. Còn Nguyễn Văn Tùng trong khi ở nhà chờ Hải và Giang mang ma túy về thì bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp. Quá trình khám xét nơi ở của Tùng, cơ quan chức năng thu giữ 1 khẩu súng săn.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tùng 15 năm tù, Đào Văn Giang 18 năm tù, Nguyễn Hoàng Hải 15 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm h, khoản 4, Điều 251, Bộ luật Hình sự; Nguyễn Xuân Sinh 16 năm 6 tháng về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm h, khoản 4, Điều 250, Bộ luật Hình sự. Trong vụ án này, Nguyễn Hoàng Hải còn phải chấp hành bản án 18 tháng tù do TAND thị xã Sơn Tây tuyên phạt ngày 18/8/2020 về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng chưa chấp hành hình phạt, tổng mức hình phạt bị cáo này phái chấp hành là 16 năm 6 tháng.

Về người đàn ông tên Sánh đã bán ma túy cho Tùng và người đàn ông mua ma túy của Tùng do chưa xác định được nhân thân lai lịch cụ thể nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. Đối với người đàn ông tên Đồng là người Tùng khai đã cho số điện thoại của người bán ma túy, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng chưa đủ cơ sở để xử lý nên không đề cập trong vụ án này.

P.V

Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục