Ngày 9/6, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 trường hợp và tạm giữ 7 xe mô tô tham gia tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến Quốc lộ 20.


Nhóm thanh niên tham gia cổ vũ đua xe trái phép giữa mùa dịch COVID-19, bị phát hiện xử lý. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin của cơ quan công an, vào rạng sáng 9/6, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện có một nhóm thanh niên khoảng 70 người đang tụ tập nẹt pô gây mất an ninh trật tự tại km 3 Quốc lộ 20 thuộc xã Bàu Hàm 2, Thống Nhất, Đồng Nai, Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã triển khai lực lượng vây bắt.
 
Tuy nhiên, khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông, nhóm thanh niên trên đã rồ ga bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, tổ công tác đã bắt được 7 đối tượng (ngụ tại tỉnh Đồng Nai, có độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi), tạm giữ 7 xe mô tô và đưa các đối tượng trên cùng phương tiện về trụ sở làm việc. Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện nên Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với các hành vi vi phạm: Người đủ 16 tuổi đến 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; không có giấy phép lái xe, đăng ký xe; không có biển số xe; tụ tập cổ vũ đua xe trái phép. 
 
Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần truy quét, bắt giữ, xử phạt các đối tượng tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng . Tuy nhiên, các hành vi tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng "rộ” lên từ khi lực lượng công an, Cảnh sát giao thông phải tăng cường hỗ trợ với các đơn vị phòng, chống dịch COVID-19. Đây là hành vi đáng lên án, khi cả hệ thống chính trị, cơ quan chức năng, cộng đồng đang "căng mình”, chung tay phòng, chống dịch COVID-19.
 
Trước tình trạng gia tăng vấn nạn đua xe trái phép, đặc biệt trong giai đoạn tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trực thuộc với nhiều giải pháp mạnh mẽ, quyết tâm vừa đảm bảo  trật tự an toàn giao thông vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.
 
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cũng khuyến khích người dân tích cực sử dụng Cổng dịch vụ Công quốc gia, dịch vụ bưu điện trong việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính và nhận kết quả đăng ký phương tiện, hạn chế tối đa việc đi lại giữa các địa phương trong tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp. Đây chính là "một công đôi việc”, người dân vừa được nhận giấy tờ tại nhà, vừa góp phần phòng, chống dịch bệnh.

 


                                       Theo Baotintuc

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục