(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Cao Phong tập trung tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật nói chung, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) nói riêng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân, từng bước giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật trong đời sống xã hội.


Công an xã Bắc Phong (Cao Phong) tuyên truyền cho người dân về Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Việc triển khai thi hành Luật XLVPHC và các văn bản quy phạm pháp luật cơ bản được UBND huyện thực hiện kịp thời bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: Hệ thống phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử của huyện; hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; họp cơ quan, đơn vị; qua thực tiễn hoạt động xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật hành chính theo quy định... góp phần đưa pháp luật về XLVPHC vào cuộc sống.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện tổ chức được 54 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 4.484 lượt người tham dự, phát trên 2.088 bộ tài liệu tuyên truyền các loại. Trong đó có một số hội nghị lồng ghép tuyên truyền về Luật XLVPHC và một số văn bản quy định về XLVPHC trong các lĩnh vực: Lâm nghiệp, y tế, bảo vệ môi trường, đất đai, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự...

Theo thống kê, trong 8 năm (2013-2020) triển khai Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, huyện đã xử phạt vi phạm hành chính 117 vụ, việc, tổng số tiền phạt trên 114 triệu đồng; áp dụng biện pháp XLVPHC đối với 65 trường hợp vi phạm (áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 40 trường hợp; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 25 trường hợp). 6 tháng đầu năm nay, các cơ quan, đơn vị đã XLVPHC 35 vụ, việc, gồm 44 đối tượng, các quyết định đều đã được thi hành. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 60 triệu đồng. Trong đó, vi phạm trong lĩnh vực đất đai 3 vụ; hôn nhân và gia đình 1 vụ; y tế 1 vụ; ANTT 31 vụ; có 19 đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, gồm 8 đối tượng lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 11 đối tượng lập hồ sơ giáo dục tại xã, thị trấn.

Nhìn chung, công tác XLVPHC trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng đã xác định đúng thẩm quyền, đúng đối tượng trong quá trình giải quyết các vụ, việc; đôn đốc theo dõi việc thực hiện quyết định XLVPHC.

Tuy nhiên, thực tế triển khai Nghị định số 81 cho thấy, phần lớn các cơ quan, đơn vị chưa chủ động thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC. Tình hình trên ảnh hưởng đến công tác thống kê, theo dõi và kiểm tra công tác XLVPHC ở địa phương. Một số trường hợp đối tượng bị xử phạt hành chính không chấp hành quyết định xử phạt (bỏ đi khỏi địa phương hoặc chây ỳ, chậm nộp phạt, cố tình trốn tránh nghĩa vụ nộp phạt), ảnh hưởng đến công tác thi hành quyết định xử phạt. Mặt khác, người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy bị xử phạt hành chính hoặc áp dụng biện pháp hành chính (giáo dục tại xã) phần lớn đều tái phạm, dẫn đến việc cơ quan có thẩm quyền phải xem xét, áp dụng hình thức xử lý khác (đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc), ảnh hưởng đến hiệu quả công tác XLVPHC.

Đồng chí Lưu Văn Trường, Trưởng Phòng Tư pháp huyện cho biết: Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về XLVPHC trên địa bàn huyện được các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai đến các đối tượng, chú trọng quan tâm đến những đối tượng có nguy cơ vi phạm và người có thẩm quyền xử lý. Trong thời gian tới, đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về XLVPHC, chú trọng biện pháp đảm bảo thi hành trên thực tế của quyết định xử phạt hành chính. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác XLVPHC, nhằm trang bị kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng XLVPHC cho cán bộ, công chức các cấp. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 81, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật.


Đinh Thắng


Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho học sinh

Thời gian qua, Công an huyện Tân Lạc đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh, nhất là học sinh tại các xã vùng cao, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật giao thông cho lứa tuổi học đường.

Triệu tập người bán dứa cho du khách nước ngoài với giá "cắt cổ"

Sau khi yêu cầu Công an của 18 phường trên địa bàn quận rà soát, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xác định và mời người bán hàng rong lên trụ sở để làm rõ việc bán 3 quả dứa cho khách du lịch nước ngoài với giá 500.000 đồng.

Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.

Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục