(HBĐT) - Ngày 22/9, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (SN 1981), trú tại thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn (Hải Dương) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.


Đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, Nguyễn Mạnh Cường phải nhận đến 2 bản án tử hình.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 19/7/2019, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Đồng Bảng thuộc xóm Tiểu Khu, xã Đồng Tân (Mai Châu), Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vũ Đình Kiên và Trần Mạnh Chung đang điều khiển xe ô tô Hyundai Tucson BKS 34A-247.66 vận chuyển 100 bánh heroin được cất giấu sau cốp xe, dưới lớp lót sàn, khoang để lốp dự phòng.

Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Hùng, Nguyễn Mạnh Cường, Lý A Súa và Trần Đức Thành về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy” và xác định trong thời gian từ tháng 5/2019 đến ngày 19/7/2019 các đối tượng trên đã 3 lần mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, Nguyễn Mạnh Cường là người chủ mưu, cầm đầu giữ vai trò chính trong quá trình thực hiện 3 lần mua bán trái phép chất ma túy với tổng số 107 bánh heroin có tổng trọng lượng 36.840,5gram.

Mặc dù trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xét xử Nguyễn Mạnh Cường không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào lời khai của Trần Đức Thành, Lý A Súa và các tài liệu cơ quan CSĐT thu thập được phù hợp với nhau về quá trình thực hiện hành vi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Mạnh Cường đối với đối tượng tên Di, Trần Đình Hùng, Lý A Súa và Trần Đức Thành. Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Cường mức án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 4, Điều 251 Bộ Luật hình sự.

Liên quan đến 3 lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Mạnh Cường còn có đối tượng Nguyễn Đình Hùng là người trực tiếp bán 107 bánh heroin cho Cường. Hiện, đối tượng này đã bỏ trốn, không rõ tung tích. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đối với người đàn ông dân tộc Mông tên Di người Lào (đã bán 107 bánh heroin cho Nguyễn Đình Hùng) do Lý A Súa không biết đầy đủ họ tên, địa chỉ cụ thể nên cơ quan CSĐT Bộ Công an không có cơ sở xác minh làm rõ.

Đối với Lý A Súa và Trần Đức Thành đã bị TAND tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt cả 2 mức án tử hình. Mới đây, tại phiên tòa phúc thẩm HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 2 bị cáo, giữ nguyên mức án tử hình như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Đối với Vũ Đình Kiên, Trần Mạnh Chung là lái xe thuê cho Nguyễn Mạnh Cường, đã bị Cường lợi dụng cử đi vận chuyển ma túy nhưng Cường nói dối là đi mua máy cày. Do vậy, không biết trong xe ô tô do mình điều khiển đã được giấu ma túy, không biết Cường và đồng bọn đi mua bán ma túy. Do vậy, đã được Viện KSND tối cao ra Quyết định trả tự do và Cơ quan CSĐT Bộ Công an không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đáng nói, vào tháng 7/2021, Nguyễn Mạnh Cường bị TAND thành phố Hải Phòng đưa ra xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” với số lượng lớn trong một vụ án khác và bị tuyên phạt mức án tử hình.

Như vậy, cùng với bản án do TAND thành phố Hải Phòng tuyên phạt, Nguyễn Mạnh Cường đang phải nhận 2 bản án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.


P.V

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục