(HBĐT) - Ngày 6/12, Sở GTVT tổ chức hội nghị diễn tập vận hành cơ chế phương án phòng, chống khủng bố (PCKB) năm 2021. Dự và chỉ đạo có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) PCKB tỉnh cùng các thành viên trong BCĐ PCKB tỉnh.


Sở GTVT diễn tập vận hành cơ chế phương án phòng, chống khủng bố năm 2021.

Nội dung diễn tập được giả định về vụ việc liên quan đến khủng bố có tổ chức bằng bom tại bến xe khách trung tâm thành phố, trong thời điểm đồng chí Giám đốc Sở GTVT triệu tập hội nghị bất thường để quán triệt công văn trao đổi của Giám đốc Công an tỉnh thông báo về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức khủng bố trên địa bàn một số tỉnh miền núi phía Bắc lợi dụng tình hình phức tạp về an ninh, trật tự để tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu, lĩnh vực do Sở GTVT các địa phương quản lý.

Đồng chí Giám đốc Sở GTVT đề nghị lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Sở báo cáo tình hình các mặt công tác theo chuyên đề, lĩnh vực được phân công, trong đó báo cáo trọng tâm các dấu hiệu nghi vấn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn liên quan đến lĩnh vực được giao quản lý. Đồng chí Giám đốc Sở kết luận chỉ đạo công tác chuyên môn, yêu cầu tiếp tục nghiên cứu nội dung công văn trao đổi của Giám đốc Công an tỉnh nhằm tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác PCKB có hiệu quả. Ngay sau đó, đồng chí Trưởng Bến xe khách trung tâm báo cáo khẩn cấp về việc nhận được tin báo có một nhóm 8 người lạ mặt xông vào trụ sở Bến xe khách trung tâm; có trang bị súng và lựu đạn, đã tấn công và đánh gục nhân viên bảo vệ Bến, vào Phòng Điều vận khống chế nhiều viên chức, nhân viên Bến xe, sử dụng loa uy hiếp về việc có một xe chở bom đang đỗ tại Bến, đưa ra yêu sách, âm mưu tiến hành các hoạt động kích động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện các hành vi gây rối an ninh, trật tự.

Đồng chí Giám đốc Sở nhận định sơ bộ về tính chất nguy hiểm của vụ việc, qua đó đề nghị lãnh đạo các phòng chuyên môn khẩn trương tham mưu, đưa ra phương án giải quyết sự việc. Sau khi nghe các ý kiến, đồng chí Giám đốc Sở báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ PCKB tỉnh, phân công các đồng chí Phó Giám đốc Sở khẩn trương liên hệ, phối hợp với lực lượng công an, quân đội trong giải quyết vụ việc.

Sau khi nhận được tin báo về việc đã xử lý xong vụ việc, đảm bảo an toàn về người và tài sản, đồng chí Giám đốc Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị trực khẩn trương đưa các hoạt động trở lại bình thường, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng để tiến hành các hoạt động điều tra, đưa tin, bài định hướng, trấn an dư luận, không để xảy ra dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ PCKB tỉnh nêu rõ, cuộc diễn tập góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, PCKB trong tình hình mới. Qua đó, quan tâm chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự và các hoạt động PCKB, đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, đảm bảo an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của Sở.

Hồng Trung


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục