Bực mình không được trả lại con gà đá độ, Huỳnh Hữu Lực về nhà mang theo súng tự chế đến thẳng trụ sở Công an phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai bắn Phó Công an phường.



Huỳnh Hữu Lực tại TAND tỉnh Bạc Liêu nhận bản án 16 năm tù. Ảnh: Kim Phượng
Ngày 21.4, TAND tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Hữu Lực, sinh năm 1980, quê quán tại xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, hiện ở phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai.

Bị cáo bị truy tố ra tòa với 2 tội danh "Giết người” trong giai đoạn phạm tội chưa đạt và tội "Chế tạo, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo hồ sơ vụ án, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc Đại úy Phan Văn Đúng, Phó trưởng Công an phường Hộ Phòng tạm giữ con gà đá độ của Huỳnh Hữu Lực. 

Lực đã nhiều lần tìm Đại uý Phan Văn Đúng nhờ giải quyết, xin nhận lại con gà bị lực lượng Công an phường Hộ Phòng thu giữ nhưng không được chấp nhận.

Khoảng 20h50' ngày 7.12.2020, Lực mang theo 1 súng tự chế, 3 viên đạn cất giấu trong người và 1 cây dao tự chế, 1 bình xịt hơi cay để trong cốp xe rồi điều khiển xe môtô đến trụ sở Công an phường Hộ Phòng với mục đích tìm Đúng để bắn.

Tại đây, khi nhìn thấy Đúng điều khiển xe môtô vào bên trong khu vực sân trụ sở Công an phường Hộ Phòng, Lực liền lấy súng tự chế đã lắp sẵn 1 viên đạn bắn một phát trúng vào vùng thái dương bên trái của Phan Văn Đúng khiến Đúng từ trên xe ngã xuống.

Lực bỏ chạy về hướng cổng rào, bị mọi người truy đuổi khống chế bắt quả tang và thu giữ cùng với tang vật.

Giám định đối với súng tự chế của Lực có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, thuộc danh mục vũ khí quân dụng; 2 viên đạn thu tại hiện trường và vỏ đạn (trong ống kim loại) cùng với đầu đạn (thu khi phẫu thuật bị hại Phan Văn Đúng) là vũ khí quân dụng.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bạc Liêu xác định, hành vi của bị cáo thể hiện bản tính "côn đồ”, xem thường pháp luật, cần phải xử lý nghiêm, tuyên phạt bị cáo Lực mức án 16 năm tù cho 2 tội danh Giết người và Chế tạo, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.


                                                                 Theo Laodong

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục