(HBĐT) - Ngày 24/5, tại hội trường xét xử Toà án nhân dân (TAND) tỉnh, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Xuân Hải (SN 1967), trú tại phường Dân Chủ (TP Hoà Bình) nguyên là thượng tá công tác tại Công an tỉnh bị TAND tỉnh 2 lần đưa ra xét xử và tuyên phạt tổng cộng 19 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Với hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nguyên thượng tá Công an Nguyễn Xuân Hải phải chấp hành tổng mức hình phạt cho cả 2 bản án là 19 năm tù.

Theo nội dung vụ án, Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2014 ông Quách Thanh Lừng (SN 1952) trú tại thị trấn Bo, Kim Bôi thông qua mối quan hệ xã hội có quen biết với Nguyễn Xuân Hải nguyên là Phó phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh. Trong quá trình quen biết, Nguyễn Xuân Hải có nói với ông Lừng về việc Hải có khả năng xin được việc và xin vào công chức các ngành. Nếu ông Lừng có người thân có nhu cầu giới thiệu cho Hải, Hải sẽ giúp đỡ. Theo đó, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2016, bà Phạm Thị T trú tại xã Kim Lập đã thông qua ông Lừng chuyển cho Nguyễn Xuân Hải số tiền 250 triệu đồng để nhờ Hải xin việc cho con trai vào biên chế giao viên (sau đó là vào ngành Công an) trên địa bàn tỉnh. Sau đó, theo yêu cầu của Nguyễn Xuân Hải, gia đình bà Phạm Thị T đã đưa tiếp số tiền 300 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Phạm Xuân Hải nhận của gia đình bà Phạm Thị T là 550 triệu đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Nguyễn Xuân Hải không xin việc như đã cam kết mà đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi biết Nguyễn Xuân Hải không xin được việc cho con trai như đã cam kết, gia đình bà Phạm Thị T đã làm đơn tố cáo Nguyễn Xuân Hải đến cơ quan chức năng.

Trong quá trình điều tra, Phạm Xuân Hải không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng với những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, đã đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Hải mức án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, điều 174 BLHS năm 2015. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của gia đình bà Phạm Thị T.

Đáng nói, trước đó vào ngày 13/10/2020, Nguyễn Xuân Hải bị TAND thành phố Hòa Bình xử phạt 7 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Như vậy, tổng mức hình phạt mà bị cáo này phải chấp hành là 19 năm 6 tháng tù cho cùng một tội danh.

Cho rằng mức án trên là quá nặng, Nguyễn Xuân Hải đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã giữ nguyên mức hình phạt 12 năm tù như bản án sơ thẩm đã tuyên. Với mức hình phạt này, Nguyễn Xuân Hải phải chấp hành tổng mức hình phạt cho cả 2 bản án là 19 năm tù. 


P.V

Các tin khác


Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Phạt tù hai cựu cán bộ Công an cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc

Sau 2 ngày xét xử, chiều 11/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 7 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng và đánh bạc tại Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục