(HBĐT) - Sau những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vào đầu tháng 7, Công an xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) mới tổ chức được hội nghị "Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”.


Từ việc lắng nghe ý kiến Nhân dân, Công an xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) làm tốt hơn công tác quản lý Nhà nước về ANTT trên địa bàn.

Đại úy Bùi Văn Thái, Trưởng Công an xã cho biết: Tại hội nghị, trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, quần chúng nhân dân đã có nhiều ý kiến về thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an, đảm bảo ANTT địa bàn... được Công an xã lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp và tham mưu cho cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, Công an xã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo ANCT - TTATXH, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định, bảo đảm ANTT địa bàn, không để xảy ra vụ việc phức tạp. Trong 6 tháng đầu, Công an xã tiếp nhận tin báo tội phạm, phối hợp xác minh bảo vệ hiện trường 4 vụ tội phạm về trật tự xã hội, phối hợp tổ công tác 223, Công an tỉnh bắt giữ 4 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt 6 đối tượng; phối hợp xây dựng 11 đơn vị mô hình "An toàn về ANTT”; 1 đơn vị mô hình nhà trường "An toàn về ANTT”, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho việc xây dựng, phát triển KT-XH của địa phương. 

Không chỉ Công an xã Nhân Mỹ mà theo Thượng tá Vũ Cao Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, với tinh thần "bám vào dân, dựa vào dân, chủ động phối hợp, lắng nghe ý kiến từ nhân dân” trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; kịp thời nắm bắt, giải quyết kịp thời, triệt để các vụ việc nảy sinh ở cơ sở, không để phát sinh tội phạm... Thời gian qua, các đơn vị Công an trong toàn tỉnh đã tiếp thu nhiều ý kiến quý báu; khắc phục những tồn tại, thiếu sót, không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng Công an với Nhân dân; xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Công an...

Theo thống kê, từ năm 2016 đến nay, toàn lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức được trên 300 hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; phát trên 3.000 phiếu lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, ban, ngành và quần chúng nhân dân. Qua đó, 100% ý kiến đánh giá mức độ hài lòng về quy định thủ tục hành chính, thái độ, văn hóa ứng xử của cán bộ tiếp dân. Cùng với đó, người dân có nhiều ý kiến đóng góp chân thành, mang tính xây dựng, phản ánh đúng tình hình ANTT diễn ra trên địa bàn, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an có phương án, kế hoạch bảo đảm tốt ANTT, nhất là trên các lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng... Qua diễn đàn, Nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an trong việc điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc liên quan đến tình hình ANTT tại địa phương. Đặc biệt, thông qua diễn đàn, người dân đã đánh giá cao chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã. 

Theo đó, sau 2 năm triển khai đề án đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, lực lượng Công an cấp xã đã phối hợp các lực lượng Công an tỉnh, Công an huyện, thành phố điều tra, khám phá 264/294 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đạt 89,8%, trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện, thành phố triệt phá 15 vụ đánh bạc, bắt giữ 155 đối tượng, xử lý hành chính 17 vụ, 65 đối tượng, thu giữ 25,6 triệu đồng. Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng Công an cấp xã đã tham gia phối hợp phát hiện, bắt giữ 54 vụ, 115 đối tượng phạm tội về ma túy.

Cùng với đó, lực lượng Công an xã, phường, thị trấn đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân ở địa bàn; thực hiện có hiệu quả công tác vận động toàn dân giao nộp, đấu tranh với vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp trên 50 khẩu súng tự chế các loại, 200 viên đạn các loại, 5 viên đạn quân dụng. Phát huy tốt vai trò, nhân tố nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân duy trì hoạt động có hiệu quả 4.778 đơn vị mô hình tự quản về ANTT và hòm thư tố giác tội phạm. Đặc biệt, đã thực hiện truy vết, xác minh phục vụ hiệu quả công tác phòng chống, dịch Covid-19... Nhờ vậy tạo ra những chuyển biến tích cực, rõ nét về công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở. Góp phần quan trọng trong việc kiềm chế, làm giảm tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an.

 Mạnh Hùng

Các tin khác


Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục